Chụp ảnh khiêu gợi bên kim tự tháp Ai Cập, nhiếp ảnh gia và người mẫu bị bắt

TPO - Cảnh sát Ai Cập đã bắt giữ một nhiếp ảnh gia và người mẫu sau khi đăng tải bộ ảnh bị cho là quá khiêu gợi bên ngoài kim tự tháp cổ.

Theo Middle East Eye, cảnh sát Ai Cập đã bắt giữ nhiếp ảnh gia Houssam Mohammad và nữ người mẫu Salma al-Shimi vào hôm 30/11 sau khi bộ đôi này khiến cộng đồng mạng trong nước “dậy sóng” bởi bộ ảnh cổ trang chụp trong khu mộ cổ Saqqara, khoảng hơn 32km về phía nam thủ đô Cairo.

Cuối tuần trước, Shimi đăng tải trên Instagram, với hàng nghìn người theo dõi, loạt ảnh chụp cô trong trang phục Ai Cập cổ đại tạo dáng dưới chân kim tự tháp bậc thang 4.700 năm tuổi của pharaoh Djoser. Trong ảnh, Shimi mặc chiếc váy trắng quây bó dài đến đầu gối bó sát cơ thể, kết hợp với các phụ kiện lấy cảm hứng từ những vị pharaoh thời cổ đại.

Chụp ảnh khiêu gợi bên kim tự tháp Ai Cập, nhiếp ảnh gia và người mẫu bị bắt ảnh 1  
Chụp ảnh khiêu gợi bên kim tự tháp Ai Cập, nhiếp ảnh gia và người mẫu bị bắt ảnh 2  

Ngay lập tức, bộ ảnh thổi bùng “làn sóng” phẫn nộ trong cộng đồng mạng Ai Cập. Đa số chỉ trích, việc Shimi mặc trang phục phản cảm, tạo dáng quá khiêu gợi là xúc phạm, báng bổ đến địa điểm linh thiêng như Saqqara. Số khác chỉ ra, Shimi vi phạm pháp luật vì có quy định không được phép chụp ảnh tại khu mộ cổ.

Hậu quả, Shimi và người chụp ảnh cho cô, Mohammad, bị bắt. Một nguồn tin tư pháp cho biết, hai người đã được tại ngoại sau khi mỗi người nộp 500 bảng Ai Cập (hơn 740.000 đồng) vào hôm 1/12 trong khi chờ kết quả điều tra. Theo The Egypt Independent, cảnh sát cũng đang tìm cách xác định danh tính nhân viên cho nữ người mẫu và nhiếp ảnh gia vào khu khảo cổ. Những bức ảnh trên Instagram của Shimi cũng đã bị gỡ xuống vào hôm đầu tuần.

Chụp ảnh khiêu gợi bên kim tự tháp Ai Cập, nhiếp ảnh gia và người mẫu bị bắt ảnh 3  
Chụp ảnh khiêu gợi bên kim tự tháp Ai Cập, nhiếp ảnh gia và người mẫu bị bắt ảnh 4  

Tờ báo nhà nước Akhbar el-Youm đưa tin, Shimi đã bác bỏ tất cả những cáo buộc chống lại cô. Nữ người mẫu tuyên bố, mục đích chụp ảnh là quảng bá du lịch, không phải để xúc phạm Ai Cập. Theo Shimi, cô không biết về quy định không được phép chụp ảnh tại các địa điểm khảo cổ.

Trước khi bị bắt, Mohammad từng cho biết trên Youm7 TV, Shimi có mặc một chiếc abaya (áo choàng rộng của phụ nữ Hồi giáo) khi vào khu vực khảo cổ theo yêu cầu của nhân viên và cởi ra lúc đến điểm chụp ảnh. Ông nói thêm, 6 nhân viên đứng xem buổi chụp ảnh chỉ kéo dài 15 phút mà không hề yêu cầu họ dừng lại.

Bên cạnh những người lên án, một bộ phận đưa ra quan điểm bênh vực Shimi. Họ cho rằng, các quy định của nhà chức trách Ai Cập lạc hậu, thiếu tôn trọng tự do cá nhân. “Tôi không biết cô gái ăn mặc như pharaoh và chụp ảnh trước Saqqara sẽ bị buộc tội gì. Hành động của cô ấy có gì khác so với những người mẫu thời trang nước ngoài? Không có luật nào hình sự hóa hành vi của cô ấy”, một người nêu quan điểm.

Chụp ảnh khiêu gợi bên kim tự tháp Ai Cập, nhiếp ảnh gia và người mẫu bị bắt ảnh 5  

Saqqara là một khu nghĩa trang của người Ai Cập cổ đại, thuộc tỉnh Giza ngày nay. Saqqara bao gồm nhiều kim tự tháp, nổi tiếng nhất trong số đó là kim tự tháp bậc thang của pharaoh Djoser. Saqqara được Unesco công nhận là Di sản thế giới, trở thành điểm du lịch hút khách tại Ai Cập.

Theo Theo Middle East Eye, Daily Mail
MỚI - NÓNG