Chương trình nghệ thuật ‘Bài ca tổ quốc’ – Giai điệu của những ngày thu cách mạng

Chương trình nghệ thuật ‘Bài ca tổ quốc’ – Giai điệu của những ngày thu cách mạng
Tối ngày 12/8/2020 tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức Chương trình nghệ thuật “Bài ca Tổ quốc” nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020).

Chương trình có sự đồng hành của Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS); Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank); Tổng Công ty Phân bón và hóa chất Dầu khí (PVFCCo).

Phát huy tinh thần Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, chương trình là một hoạt động thiết thực, mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, nhằm ôn lại truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của các thế hệ cha anh, khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Chương trình được dàn dựng công phu với phóng sự xúc động, những “bài ca đi cùng năm tháng” thể hiện tình yêu quê hương, đất nước; sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, khát vọng “độc lập, tự do” đã cháy bỏng trong suốt quá trình đấu tranh và quyền mưu cầu hạnh phúc của mỗi người dân Việt Nam hôm nay. Để từ đó, bồi đắp cho thế hệ trẻ về lòng tự hào dân tộc, tinh thần sáng tạo, vươn lên đạt những kỳ tích mới trong công cuộc kiến tạo đất nước hùng cường.

Trong bối cảnh cả nước chung tay đẩy lùi đại dịch Coivid 19 như hiện nay, chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh H1 Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội một lần nữa khẳng định tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của dân tộc Việt Nam trong thời chiến cũng như thời bình. Và đây cũng như một sự tri ân, cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh tới những con người nơi tuyến đầu chống dịch.

Chương trình nghệ thuật ‘Bài ca tổ quốc’ – Giai điệu của những ngày thu cách mạng ảnh 1
 

Với những giai điệu ca ngợi Tổ quốc, tinh thần lao động hăng say, và giai điệu nhẹ nhàng về tình yêu đôi lứa trong thời chiến cũng như thời bình cùng sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ được mến mộ: Trọng Tấn, Anh Thơ, Đăng Dương, Thành Lê,…chương trình đã đem lại một không gian âm nhạc ý nghĩa tới khán giả trong những ngày thu lịch sử.

Ca khúcÂm thanh ngày mới” với màu sắc của sự sống, của sự phát triển, của tương lai tươi sáng đã khép lại không gian nghệ thuật “Bài ca Tổ quốc”. Qua những ca khúc trong chương trình, khán giả thấy được niềm tin, niềm hân hoan trong ngày vui độc lập, tinh thần đoàn kết dân tộc và tình yêu quê hương, đất nước của mỗi con người Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.