Chúng tôi xin lỗi và nhận trách nhiệm

Chúng tôi xin lỗi và nhận trách nhiệm
TP - Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Tổng hợp TPHCM, nói: “Ngay sau khi nhận được thông tin về việc Phòng Văn hóa - Thông tin quận 10 phát hiện sách Tiếng Hoa dành cho trẻ em tập I có in hình đường lưỡi bò bên bản đồ Trung Quốc do NXB Tổng hợp TPHCM cấp phép tại Nhà sách Nhân Văn, chúng tôi đã cho kiểm tra sách lưu chiểu và khẳng định, số sách xuất bản năm 2011 mà chúng tôi lưu chiểu không có đường lưỡi bò.

> Phát hiện sách mẫu giáo in 12 con giáp của Trung Quốc
> Sách tiếng Hoa thiếu nhi in ‘đường lưỡi bò’

Theo tôi, có khả năng đây (sách có đường lưỡi bò) là những cuốn sách được in trong những lần tái bản trước đó.

Sau khi xảy ra vụ việc, chúng tôi đã cho nhân viên đi nhiều nhà sách để kiểm tra xem còn có nơi nào bán cuốn Tiếng Hoa dành cho trẻ em tập I nhưng không phát hiện ra. Tuy nhiên, chúng tôi đã có công văn thu hồi tất cả những cuốn sách Tiếng Hoa dành cho trẻ em tập I. Chúng tôi cũng đã họp toàn thể cán bộ chủ chốt, biên tập viên nhằm rà soát lại toàn bộ quy trình biên tập và xuất bản cuốn sách này. Nhân đây, tôi cũng mong mỏi quý phụ huynh nào đã mua cuốn sách có sai phạm này xin gửi về địa chỉ NXB Tổng hợp TPHCM, số 62 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TPHCM để chúng tôi đổi sách đúng hoặc là hoàn trả tiền. Còn riêng bản thân tôi với hơn 30 năm làm trong nghề xuất bản, đây là một tai nạn đáng tiếc và hy vọng từ tai nạn này chúng tôi sẽ có những bài học để làm tốt hơn trong công tác xuất bản. Một lần nữa chúng tôi nhận trách nhiệm và xin lỗi về sai sót này.

Giám đốc Nhà sách Nhân Văn:

“Hình ảnh bản đồ có đường lưỡi bò đã được xoá bỏ”

Ngày 13-3, đại diện Nhà sách Nhân Văn có bản giải trình về việc vi phạm trên cuốn sách Tiếng Hoa dành cho trẻ em tập I. Tại công văn giải trình, ông Hoàng Hà, Giám đốc Nhà sách, cho rằng “…việc số sách 132 cuốn Tiếng Hoa dành cho trẻ em đang bị tạm giữ, tại thời điểm kiểm tra (trưa 12-3 tại Nhà sách Nhân Văn), Ban giám đốc nhà sách Nhân Văn đã không có mặt nhưng cửa hàng trưởng và anh em đại diện nhà sách khẳng định số sách trên đã được xoá bỏ hình ảnh bản đồ hình lưỡi bò của Trung Quốc trên các ấn phẩm đang bị tạm giữ...”.

Trọng Thịnh
ghi

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.