Chung tay cùng cả nước 'chống dịch như chống giặc'

0:00 / 0:00
0:00
Ông Hoàng Quốc Vượng, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV Petrovietnam ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19
Ông Hoàng Quốc Vượng, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV Petrovietnam ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19
TP - Dù khó khăn do dịch bệnh nhưng với tinh thần tương thân tương ái, hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, Petrovietnam luôn đi đầu trong công tác phòng chống dịch. Hàng trăm tỷ đồng ủng hộ quỹ vắc xin vì mục tiêu kép sức khỏe cho người dân Việt Nam.

Hàng trăm tỷ đồng ủng hộ Quỹ vắc xin phòng COVID-19

Petrovietnam là doanh nghiệp nhà nước trụ cột của nền kinh tế, quản lý và điều hành nhiều công trình, nhà máy dầu khí trọng điểm, có vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực đất nước, đóng góp rất lớn cho ngân sách nhà nước và sự ổn định của kinh tế vĩ mô. Trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát trở lại trong nước thời gian qua, Petrovietnam cùng các đơn vị thành viên đã nỗ lực thực hiện mục tiêu kép, vừa kiểm soát tốt công tác an toàn, phòng chống dịch bệnh vừa đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Với sự nỗ lực, quyết tâm thực hiện các giải pháp toàn diện và từ kinh nghiệm trong quản trị điều hành, Petrovietnam đã hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu nhiệm vụ chính được giao trong năm 2020 và 9 tháng đầu năm 2021.

Với tinh thần tương thân, tương ái, trách nhiệm vì cộng đồng, chung tay cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, Petrovietnam đã tích cực chung tay cùng Chính phủ và nhân dân cả nước nhanh chóng đẩy lùi đại dịch. Petrovietnam vì mục tiêu cao nhất là giữ môi trường an toàn cho nhân dân, duy trì sản xuất, góp phần đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Tại Lễ ra mắt và tiếp nhận sự đóng góp, ủng hộ của các cá nhân, đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp cho Quỹ vắc xin phòng, chống COVID-19, ông Hoàng Quốc Vượng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam đã trao 400 tỷ đồng để góp phần xây dựng Quỹ vắc xin phòng, chống COVID-19. Đến nay, số tiền này đã được Petrovietnam chuyển toàn bộ đến tài khoản của Quỹ. Đây là số tiền được trích từ chi phí của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên.

Trước đó ở buổi trao ủng hộ quỹ vắc xin phòng COVID-19 tại trụ sở Bộ Y tế, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng chia sẻ, với trách nhiệm của mình, thời gian qua, Petrovietnam đã chung tay, đóng góp, cùng các bộ, ngành, cơ quan chức năng, tổ chức, doanh nghiệp trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, với mục tiêu cao nhất giữ môi trường an toàn cho nhân dân.

“Chúng tôi hy vọng, sự đóng góp của tập thể người lao động Dầu khí sẽ góp một phần công sức, cùng với Bộ Y tế, các ngành, cơ quan chức năng và nhân dân cả nước chung tay chống dịch. Tôi gửi lời cảm ơn tới các lực lượng y tế, ngành chức năng cùng các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhân dân trong suốt thời gian qua đã tham gia phòng chống, kiểm soát dịch bệnh, giữ môi trường ổn định cho các doanh nghiệp, trong đó có Petrovietnam hoạt động an toàn, hiệu quả”, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng chia sẻ.

Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại (27/4/2021), Petrovietnam và các đơn vị thành viên đã hỗ trợ hàng trăm tỷ đồng và hiện vật cho ngành y tế và các địa phương trên tuyến đầu chống dịch. Đồng thời, để bảo vệ sức khỏe 56.000 người lao động Dầu khí do dịch COVID-19 bùng phát, Petrovietnam cũng đã triển khai hàng loạt biện pháp chủ động như: Kích hoạt tình huống khẩn cấp trong phòng chống dịch bệnh, diễn tập phương án xuất hiện F0, xét nghiệm sàng lọc cho công nhân, người lao động, mua vật tư, nhu yếu phẩm phòng chống dịch bệnh.

Chung tay cùng cả nước 'chống dịch như chống giặc' ảnh 1

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Petrovietnam được giữ vững

Tiêm vắc xin cho người lao động là ưu tiên hàng đầu

Petrovietnam hiện có hơn 50.000 cán bộ, chuyên gia, công nhân và người lao động. Thời gian qua, nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người lao động trong mùa dịch, Petrovietnam có nhiều giải pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt. Điển hình như việc thực hiện nghiêm quy tắc “ba tại chỗ”, “một cung đường hai điểm đến”, Petrovietnam và các đơn vị thành viên cũng tích cực tìm kiếm, đăng ký nguồn vắc xin ngừa COVID-19 để người lao động sớm được tiêm phòng.

Với đặc thù có nhiều công trường lớn, vào giai đoạn nước rút như Dự án NMNĐ Sông Hậu 1 có tới 1.300 người lao động (NLĐ) của nhà thầu. Nếu xảy ra trường hợp xuất hiện F0 trên công trường, phải phong tỏa, hạn chế đi lại và phải cách ly tập trung nhiều NLĐ thì việc vận hành chạy thử, kế hoạch sản xuất thương mại sẽ không thể đạt tiến độ. Tương tự, nếu tình huống xấu xảy ra tại các đơn vị, nhà máy đang vận hành sản xuất, các giàn khoan, công trình biển của Tập đoàn; dù Tập đoàn và các đơn vị luôn tập trung cao độ, cũng như chuẩn bị kỹ các phương án, kịch bản để ứng phó thì hậu quả, thiệt hại vẫn không chỉ dừng lại trong phạm vi doanh nghiệp mà sẽ gây tổn hại khôn lường đối với nền kinh tế.

Chung tay cùng cả nước 'chống dịch như chống giặc' ảnh 2

Việc tiêm vắc xin cho NLĐ được Petrovietnam xem là giải pháp hàng đầu

Petrovietnam ý thức rất rõ mức độ nghiêm trọng của đợt bùng phát dịch hiện nay, đồng thời xác định, “chiến dịch” vắc xin là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Tập đoàn và các đơn vị vẫn đang nỗ lực hàng ngày, chủ động đăng ký tiếp cận các nguồn vắc xin nhanh nhất, theo nhiều kênh để tạo nguồn vắc xin cho NLĐ toàn Tập đoàn.

Song song với việc tổng hợp, phân nhóm các đối tượng ưu tiên tiêm vắc xin và rà soát các đơn vị có mật độ NLĐ đông, Tập đoàn đã lên phương án cung cấp trang thiết bị phù hợp, kịp thời xử lý các tình huống khẩn cấp (máy móc, thiết bị y tế...). Từ đó, Tập đoàn đảm bảo an toàn, sức khỏe người lao động, duy trì hoạt động sản xuất thông suốt, nhằm mục tiêu không để đứt gãy chuỗi sản xuất, tiếp tục duy trì đóng góp tích cực cho nền kinh tế đất nước. Đối với Tập đoàn, công tác tiêm vắc xin ngừa COVID-19 là ưu tiên số 1 để phòng ngừa dịch bệnh, nhằm đảm bảo an toàn, hoạt động sản xuất kinh doanh thông suốt, nhằm mục tiêu không để đứt gãy chuỗi sản xuất, tiếp tục duy trì đóng góp tích cực cho nền kinh tế đất nước.

Trong 8 tháng đầu năm 2021, tổng doanh thu toàn Petrovietnam đạt hơn 390.700 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2020. Số tiền nộp ngân sách nhà nước đạt 56.900 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất Tập đoàn đạt 30.200 tỷ đồng, vượt 177% so với kế hoạch và tăng gần 3 lần so với cùng kỳ năm 2020. Toàn Tập đoàn tham gia ủng hộ công tác phòng chống COVID-19 tổng số tiền 733,8 tỷ đồng, trong đó đóng góp quỹ vắc xin 554,9 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.