Đại hội đại biểu toàn quốc Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VIII

Chung sức trẻ, xây hoài bão lớn

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và các đại biểu dự Đại hội
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và các đại biểu dự Đại hội
TP - Phát biểu tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho rằng, Hội cần đổi mới, tổ chức các phong trào thực sự thiết thực, thấm vào thanh niên, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương đất nước cho thế hệ trẻ.

Chung sức trẻ vì Tổ quốc

Trong bài phát biểu khai mạc phiên trọng thể Đại hội, anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn bày tỏ sự thành kính tưởng nhớ và lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu. “Chúng ta xúc động, bồi hồi tưởng nhớ về các thế hệ cán bộ, hội viên, thanh niên Việt Nam đã chiến đấu, hy sinh anh dũng, lao động kiên cường, sáng tạo vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc để tuổi trẻ hôm nay được sống trong hòa bình, hạnh phúc, được học hành và phát triển; để Hội LHTN Việt Nam ngày càng vững mạnh”, anh Lê Quốc Phong nói.

Chung sức trẻ, xây hoài bão lớn ảnh 1 Tuổi trẻ Việt Nam chung sức vì Tổ quốc giàu đẹp, văn minh. Ảnh: Như Ý.

Điểm lại những kết quả của Hội trong 5 năm qua, anh Lê Quốc Phong khẳng định, công tác Hội và phong trào thanh niên Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào những thành tựu chung của đất nước. Hội LHTN Việt Nam đang cùng thanh niên Việt Nam tạo dựng hình ảnh đẹp về lớp thanh niên Việt Nam thời kỳ mới, từ sự luôn nỗ lực trong học tập và làm theo lời Bác, thượng tôn pháp luật, nghị lực vươn lên, vượt qua khó khăn; đến những hành động thiết thực trong bảo vệ môi trường, tình nguyện vì cộng đồng, sẵn sàng góp tiếng nói bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc…

“Chúng ta tự hào về những bạn trẻ giành chiến thắng trên các đấu trường thi Olympic Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, thi tay nghề, các giải thể thao, nghệ thuật quốc tế và khu vực... đem lại vinh quang cho Tổ quốc. Chiến thắng của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 30 chính là chiến thắng của thanh niên Việt Nam”.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng


Anh Phong khẳng định: “Lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, khát vọng sáng tạo, vươn lên, tinh thần khởi nghiệp, ước mơ chinh phục những tầm cao mới trong nghề nghiệp, cuộc sống vẫn luôn mạnh mẽ, dạt dào trong mỗi bạn thanh niên”. Tinh thần đó đang tiếp tục chờ đón Hội khơi dậy, thúc đẩy, trợ sức. Anh Phong nhấn mạnh, những người làm công tác thanh niên, công tác Hội cần phải hành động nhanh, thiết thực và hiệu quả hơn. Thời gian tới, Hội cần triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng, định hướng lý tưởng cho thanh niên. Đại hội VIII là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn đoàn kết các tầng lớp thanh niên.

“Những quyết định của Đại hội thể hiện ý chí và nguyện vọng của thanh niên Việt Nam xây hoài bão lớn, chung sức trẻ vì Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh và văn minh”, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa VII Lê Quốc Phong nhấn mạnh.

Thanh niên góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới

Trình bày tóm tắt Báo cáo của Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam khoá VII trình Đại hội, anh Nguyễn Tường Lâm, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam khóa VII cho biết, trong nhiệm kỳ qua, một trong những kết quả nổi bật là sự thành công của phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Dự kiến, trong nhiệm kỳ tới, Hội tiếp tục triển khai phong trào này với nhiều nhóm nội dung, giải pháp nhằm thúc đẩy tinh thần yêu nước của thanh niên thông qua những hành động cụ thể.

Với khẩu hiệu hành động: “Thanh niên Việt Nam yêu nước, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển”, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Hội dự kiến xác lập 10 chỉ tiêu trọng tâm. Một trong những mục tiêu công tác Hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2019 - 2024 được xác định là: Xây dựng lớp thanh niên Việt Nam yêu nước, có bản lĩnh, tin tưởng vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, là những công dân tốt; có ý thức kỷ luật, sống có trách nhiệm, giàu lòng nhân ái. Với những nhiệm vụ, mục tiêu quan trọng đó, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, thanh niên nhận thức sâu sắc về vai trò của tuổi trẻ trước vận mệnh của đất nước, từ đó nâng cao lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tích cực vun đắp hoài bão, lý tưởng, tích cực tham gia thực hiện phong trào mà Đại hội đề ra.

Phát biểu tại phiên trọng thể Đại hội, ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư khẳng định, những thành tích, chiến công của thanh niên cả nước đã góp phần không nhỏ vào thành tựu quan trọng có ý nghĩa lịch sử của đất nước, sau 30 năm đổi mới.

Ông Trần Quốc Vượng đánh giá, các phong trào cụ thể như Tôi yêu Tổ quốc tôi, Thanh niên làm theo lời Bác, sống đẹp vì cộng đồng và nhiều phong trào khác đã tiếp tục lan tỏa tình yêu đất nước. Ông Vượng cho rằng, thời gian tới, các phong trào, chương trình hành động của thanh niên Việt Nam phải phát huy tinh thần xung kích sáng tạo của thanh niên, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương đất nước cho thế hệ trẻ. “Muốn vậy, các hoạt động của thanh niên phải thực sự thiết thực, thực sự thấm vào thanh niên, giải quyết hài hòa các mối quan hệ giữa phẩm chất năng lực cống hiến và hưởng thụ, lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân để thanh niên thực sự tin tưởng, muốn đến, tự nguyện đến, sẵn sàng và chủ động tham gia các hoạt động của Hội”, ông Vượng nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ Đại hội, Hội LHTN Việt Nam đã trao tặng 16 công trình thanh niên “nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng” cho thanh niên 16 nhóm dân tộc thiểu số có quy mô dân số dưới 10.000 người. 16 công trình thanh niên sẽ được thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Sáng 11/12, Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 diễn ra phiên trọng thể. Dự phiên trọng thể có Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng Trần Quốc Vượng; Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai; Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Đại hội nhận lẵng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân,…

MỚI - NÓNG