Chung kết AFF Cup 2022: Cái kết chưa trọn vẹn

0:00 / 0:00
0:00
TP - Không có chiếc Cúp vô địch cũng như cái kết đẹp cho HLV Park Hang-seo. ĐT Việt Nam đã không thể tạo ra chiến thắng trên đất Thái. Kết quả 0-1 khiến tất cả dở dang, và chúng ta lại phải khởi động những mục tiêu mới, các kế hoạch mới.

Nếu không ở Thammasat, thật khó có thể cảm nhận áp lực đè lên các cầu thủ Việt Nam lớn thế nào. Mặc dù kích cỡ nhỏ nhưng với mái vòm thấp, tiếng ồn được tạo ra bởi 25.000 khán giả trở nên vô cùng khủng khiếp.

Nguyễn Tiến Linh đã làm nên lịch sử khi trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên đạt danh hiệu Vua phá lưới AFF Cup. Tại giải lần này, anh đã ghi 6 bàn thắng và cùng chia sẻ giải thưởng với Teerasil Dangda của Thái Lan, người cũng có số bàn tương tự.

Đội quân của HLV Park Hang-seo đã tới Thammasat trong sự khiêu khích của các cổ động viên (CĐV) chủ nhà, và họ tiếp tục chịu đựng những tiếng “boo” đáng sợ mỗi khi cầm bóng. Cộng thêm trống thúc liên hồi, tiếng hát hò đối đáp giữa hai lực lượng hội CĐV Thái ở hai khán đài S và N đã tạo nên bầu không khí nghẹt thở. Trong bối cảnh ấy, dễ hiểu tại sao các tuyển thủ đã không thể chơi bóng như họ vẫn chơi.

Với chức vô địch AFF Cup 2022, Thái Lan đã có lần thứ 7 đăng quang ở đấu trường khu vực. Hiện số danh hiệu của họ đã bằng tổng của các đội còn lại, bao gồm Singapore (4), Việt Nam (2) và Malaysia (1).

Tuy nhiên cũng cần phải nói, các toan tính của HLV Park Hang-seo đã đi chệch hướng ngay từ đầu. Ông sử dụng Tuấn Anh với hy vọng kiểm soát tuyến giữa, chủ động chơi chắc trước khi thực hiện các cuộc tập kích bất ngờ. Thế nhưng một khi người Thái có được sự thoải mái yêu thích, họ luôn có khả năng khiến đối thủ ôm hận. HLV Mano Polking không sa vào bẫy khích tướng của ông Park trong buổi họp báo trước trận. Chiến lược gia người Đức vẫn triển khai đội hình 3 hậu vệ khiến Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trong việc lên bóng và gây dựng nhịp độ.

Chung kết AFF Cup 2022: Cái kết chưa trọn vẹn ảnh 1

ĐT Việt Nam đã không thể tạo ra sự khác biệt và chứng kiến Thái Lan đăng quang AFF Cup 2022 Ảnh: Hữu Phạm

Khi chưa thể ghi bàn, chúng ta lại không làm tốt khâu phòng ngự, tiếp tục để cho Theerathon tự do dù chính HLV Park Hang-seo đã nói về việc thủ quân 30 tuổi là trung tâm sáng tạo của Bầy voi chiến. Điều gì đến cũng phải đến. Phút 24, Adisak nhả bóng thuận lợi để Theerathon tung ra cú sút căng và hiểm vào góc xa. Thái Lan có bàn thắng, chồng chất khó khăn lên thầy trò HLV Park Hang-seo.

Việc Quang Hải vào sân để sửa sai ngay phút 36 và Thái Lan chủ động chơi lùi sâu trong hiệp hai không giúp ĐT Việt Nam có được điều mình muốn. Khi mọi không gian bị bịt chặt, điều cần nhất là sự bình tĩnh, chúng ta lại không có. Tiếp tục là những đường chuyền thiếu chính xác, xử lý vội vàng hoặc thực hiện các pha phạm lỗi không cần thiết. Đôi khi tính đột biến được tạo ra, như cú sút xa của Hoàng Đức phút 58 hay tình huống Tiến Linh thoát xuống đối mặt thủ môn Kampon phút 70, bàn thắng vẫn không tới.

Đưa Duy Mạnh, Văn Toàn vào sân, sử dụng Thành Chung ở vị trí tiền đạo và chơi tất tay, song những gì xảy ra chỉ gợi nhớ đến trận bán kết lượt về trước chính Thái Lan ở AFF Cup 2020. Chúng ta không thể phá vỡ kết cấu phòng ngự chắc chắn và kỷ luật của đối phương bởi sự đơn điệu trong các miếng đánh. Thật đáng buồn khi Thái Lan hiện tại được đánh giá yếu hơn so với cách đây 1 năm. Trong khi đó kết quả thu lại của ĐT Việt Nam thậm chí tệ hơn, khi hàng thủ liên tục lộ ra khoảng trống để đối phương khai thác. Thay vì duy trì nhịp độ tấn công, ĐT Việt Nam lại mang đến cảm giác lo lắng khi có thể bị thua thêm.

Thật khó khăn, nhưng chúng ta buộc phải thừa nhận một thực tế, rằng người Thái đã đăng quang ngôi vô địch và nhận chiếc Cúp từ Chủ tịch FIFA Gianni Infantino một cách xứng đáng. Họ không quá vượt trội, nhưng được tổ chức tốt hơn, đồng thời thể hiện bản lĩnh và đẳng cấp ở những thời điểm quan trọng. Đó là điều ĐT Việt Nam không thể, để rồi bỏ lỡ cơ hội đăng quang AFF Cup lần thứ 3 và bất lực để tạo nên món quà chia tay trong trận cuối cùng của HLV Park Hang-seo.

Không có cái kết đẹp cho chiến lược gia đã kiến tạo 5 năm đầy sống động cho bóng đá Việt Nam, song bóng đá là vậy. Đôi khi mọi thứ không như những gì ta muốn khiến có những thứ phải dở dang. Dù sao thì cuộc sống vẫn tiếp diễn và bóng đá Việt Nam sẽ bước vào thời kỳ mới sau hôm nay, với hy vọng về những điều tốt đẹp và trọn vẹn hơn.

MỚI - NÓNG