Có 12 kết quả :

Giá bán nhà ở xã hội tại Hà Nội lập mặt bằng giá mới

Giá bán nhà ở xã hội tại Hà Nội lập mặt bằng giá mới

TPO - Dự án nhà ở xã hội tại đường Tố Hữu (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) được phê duyệt giá bán gần 20 triệu đồng/m2 và một trong những dự án NƠXH trên địa bàn Thủ đô có giá bán cao nhất từ trước đến nay. Trước đó, trên thị trường các "cò" đất, sàn môi giới chào bán rầm rộ căn hộ tại dự án này khi chưa đủ điều kiện với khoản “phí hồ sơ” lên đến hàng trăm triệu đồng/căn hộ dành cho đối tượng thu nhập thấp. 
Chung cư giá rẻ: Không dễ ăn!

Chung cư giá rẻ: Không dễ ăn!

Trước tình trạng khó khăn nhiều nhà đầu tư (NĐT) BĐS đã lựa chọn phân khúc thị trường căn hộ giá rẻ như một cơ hội để xoay dòng vốn, vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.
Làm ăn có tâm, không sợ hậu vận xấu

Làm ăn có tâm, không sợ hậu vận xấu

TP - Có ý tưởng và cũng là người đầu tiên đầu tư xây nhà ở cho người thu nhập thấp (TNT) tại Việt Nam. Ở tuổi 36, anh Bùi Đức Long, Tổng giám đốc Cty cổ phần tập đoàn xây dựng và phát triển nhà Vicoland (trước đây là Cty Vincon) đang điều hành tập đoàn gồm 7 Cty thành viên chuyên đầu tư, xây dựng & kinh doanh bất động sản (BĐS). Anh chia sẻ với Tiền Phong chuyện làm ăn thời bất động sản đóng băng.
Phát hiện thêm mua, bán sai nhà giá rẻ

Phát hiện thêm mua, bán sai nhà giá rẻ

TP - Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, sau khi phát hiện chủ căn hộ 1702, tòa nhà thu nhập thấp (TNT) CT1 Ngô Thì Nhậm (quận Hà Đông, Hà Nội), bà Cao Thị Loan có hành vi mua bán sai quy định, cơ quan chức năng tiếp tục quá trình hậu kiểm tòa nhà.
Nhận hồ sơ mua nhà giá rẻ từ ngày 7 - 3

Nhận hồ sơ mua nhà giá rẻ từ ngày 7 - 3

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có công văn khẩn về việc giải quyết việc mua, thuê, thuê mua nhà ở cho người thu nhập thấp trên địa bàn thành phố. Theo đó, ngày nhận hồ sơ đăng ký mua nhà chính thức sẽ lùi lại sang đầu tuần sau.