Chuẩn bị xây dựng Trung tâm thử nghiệm ô tô Việt Nam

TP - Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Phạm Văn Thịnh, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cho biết, huyện đang chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho việc triển khai xây dựng Trung tâm thử nghiệm ô tô Việt Nam tại xã Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa.

Dự án này được khởi động từ năm 2008 với tổng diện tích ban đầu hơn 92 ha với tổng vốn đầu tư ước tính gần 1.400 tỷ đồng với các hạng mục: 5 tòa nhà thử nghiệm, 10 đường thử xe các loại để thử gia tốc, dốc, tốc độ cao... và một trường đua. Tuy nhiên, sau khi xem xét, Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu thu hẹp quy mô dự án xuống còn 45-50 ha với tổng mức đầu tư khoảng 730 tỷ đồng, không xây dựng trường đua tại
đây nữa.

Theo một đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam, dự án này được một đơn vị của Pháp tư vấn và sẽ được trang bị đồng bộ các chủng loại thiết bị hiện đại để thực hiện các thử nghiệm phương tiện và thiết bị ô tô theo tiêu chuẩn quốc gia và thông lệ quốc tế, phục vụ công tác sản xuất lắp ráp, nhập khẩu và phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

MỚI - NÓNG