Chuẩn bị cho G20, Tổng thống Indonesia sắp thăm Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Indonesia Joko Widodo, chủ tịch luân phiên của G20, dự kiến sẽ có chuyến thăm Mátxcơva vào cuối tháng này để hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, hãng thông tấn Indonesia đưa tin.
Chuẩn bị cho G20, Tổng thống Indonesia sắp thăm Nga ảnh 1

Tổng thống Indonesia Joko Widodo. (Ảnh: Reuters)

Hội nghị thượng đỉnh của 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới năm nay đang bị phủ bóng bởi cuộc xung đột ở Ukraine, khiến Indonesia phải vất vả đoàn kết các thành viên khi một số nước phương Tây dọa tẩy chay sự kiện để ép loại trừ Nga.

Hãng thông tấn Ankara đưa tin nhà lãnh đạo Indonesia sẽ gặp ông Putin vào ngày 30/6.

“Vâng, sự kiện đó nằm trong lịch trình của tổng thống”, Bộ trưởng điều phối an ninh Mahfud MD nói với báo chí ngày 21/6.

Tuần trước, hãng tin Tass của Nga dẫn nguồn từ Điện Kremlin xác nhận thông tin này.

Ông Jokowi dự kiến sẽ dự thượng đỉnh G7 tại Đức từ ngày 26-28/6, trước khi sang Mátxcơva, và đang cân nhắc một chặng dừng chân ở Ukraine, báo chí Indonesia đưa tin.

Teuku Faizasyah, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Indonesia, xác nhận Tổng thống Jokowi sẽ thăm Đức, nhưng cho biết lịch trình thăm các nước khác vẫn đang được cân nhắc.

Hồi tháng 4, Indonesia thông báo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy sẽ được mời dự thượng đỉnh G20 ở Bali vào tháng 11 tới, nhưng khẳng định rõ rằng sẽ không rút lời mời ông Putin.

Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Thủ tướng Anh Boris Johnson đều phản đối việc mời lãnh đạo Nga tham dự.

Trong chuyến thăm Jakarta gần đây, Thủ tướng Úc Anthony Albanese xác nhận sẽ tham dự hội nghị, bất kể nhà lãnh đạo Nga có dự hay không.

Trong chuyến đi sắp tới, Tổng thống Indonesia dự kiến sẽ nêu vấn đề phong tỏa cảng Odessa, khiến Ukraine không thể xuất khẩu lúa mì, ngô và dầu hướng dương.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG