Chưa thoát khỏi quyền giám hộ, Britney Spears bị điều tra

0:00 / 0:00
0:00
Britney Spears bị nhân viên tố hành hung.
Britney Spears bị nhân viên tố hành hung.
TPO - Chỉ trong một tuần, cảnh sát ghé biệt thự của Britney Spears 2 lần về một vụ trộm và một vụ hành hung.

Page Six dẫn lời Đại úy Eric Buschow của Văn phòng cảnh sát trưởng quận Ventura (California) đưa tin, vào sáng thứ Hai (16/8, giờ địa phương), một nữ nhân viên không rõ danh tính đã báo cảnh sát tố bị Britney Spears tấn công khi hai người tranh cãi về điện thoại di động.

Cảnh sát sau đó đã đến biệt thự của Britney ở Thousand Oaks (California) để điều tra vụ việc. Theo ông Buschow, vụ việc được phân loại là “ẩu đả nhẹ” và “không có thương tích.

“Cuộc điều tra sẽ được chuyển đến Văn phòng Công tố viên quận để xem xét và quyết định có nên buộc tội hay không”, viên cảnh sát nói.

Một nguồn tin riêng xác nhận với Page Six, có một cuộc tranh luận giữa Britney và nhân viên vào hôm thứ Hai, nhưng không ẩu đả. Hành động dữ dội nhất của nữ ca sĩ sinh năm 1981 là giật điện thoại di động từ nhân viên.

Người đại diện cho Britney chưa phản hồi về vụ việc. Tuy nhiên, luật sư của cô, cựu công tố viên liên bang Mathew Rosengart, cho rằng vụ việc bị báo chí thổi phồng quá mức. “Nó chỉ là vấn đề liên quan đến điện thoại di động, không có gì nghiêm trọng và rõ ràng không có ai bị thương. Bất cứ ai cũng có thể đưa ra cáo buộc, nhưng điều này lẽ ra phải khép lại ngay lập tức”, ông Rosengart nhấn mạnh.

Chưa thoát khỏi quyền giám hộ, Britney Spears bị điều tra ảnh 1

Biệt thự của Britney Spears bị cảnh sát ghé thăm 2 lần trong vòng 6 ngày. Được biết, nữ ca sĩ mua biệt thự này với giá 7,4 triệu USD vào năm 2015.

Cũng theo Page Six, khoảng 6 ngày trước đó, Văn phòng cảnh sát trưởng quận Ventura nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ Britney để trình báo về một vụ trộm bí ẩn tại nhà cô hồi tuần trước.

“Cô ấy đã gọi 911 và muốn báo án về việc mất một số thứ. Nhưng khi điều tra viên đến nhà và liên lạc với nhân viên an ninh của cô ấy, họ nhận được thông báo rằng, cô Spears không muốn truy cứu nữa. Vì vậy, các điều tra viên đã rời đi”, Đại úy Buschow thông tin.

Ông Buschow nói thêm, do sự thay đổi đột ngột của “Công chúa nhạc pop”, không có hồ sơ chính thức về những món đồ bị đánh cắp và ai là người thực hiện hành vi đó.

Luật sư Mathew Rosengart không trả lời khi được Page Six đặt câu hỏi.

MỚI - NÓNG