'Nam thần' đấu kiếm giành HCV cho Olympic 2020 gây tranh cãi khi gia nhập showbiz

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau thành tích xuất sắc tại Olympic Tokyo 2020 vừa qua, Kim Jun Ho - vận động viên đấu kiếm điển trai của Hàn Quốc khiến nhiều người bất ngờ khi quyết định tiến vào showbiz. 

Ngày 17/8 vừa qua, công ty Haewadal Entertainment thông báo đã ký kết hợp đồng độc quyền với vận động viên Kim Jun Ho - kiếm thủ vừa giành tấm huy chương vàng danh giá cho đoàn thể thao Hàn Quốc tại Olympic Tokyo 2020.

'Nam thần' đấu kiếm giành HCV cho Olympic 2020 gây tranh cãi khi gia nhập showbiz ảnh 1

Kim Jun Ho là thành viên đội tuyển Olympic đấu kiếm Hàn Quốc.

'Nam thần' đấu kiếm giành HCV cho Olympic 2020 gây tranh cãi khi gia nhập showbiz ảnh 2

Nam vận động viên sở hữu ngoại hình điển trai không thua kém các ngôi sao giải trí.

Trước khi có thông báo chính thức về việc gia nhập showbiz, Kim Jun Ho đã xuất hiện trên chương trình tạp kỹ "Knowing Bros" của đài JTBC và chương trình giải trí "All The Butlers" của đài SBS giữa tháng 8 vừa qua.

Trong các chương trình phát sóng, vận động viên 9x cũng giao lưu, trò chuyện cùng các MC và khách mời khác như một ngôi sao giải trí thực thụ.

'Nam thần' đấu kiếm giành HCV cho Olympic 2020 gây tranh cãi khi gia nhập showbiz ảnh 3

Kim Jun Ho trên sóng JTBC.

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng xứ kim chi lại phản đối quyết định này của Kim Jun Ho. Netizen để lại bình luận cho rằng Kim Jun Ho thiếu cuốn hút và hài hước để trở thành một nam thần tượng, đồng thời khẳng định nam vận động viên còn thiếu tôn trọng tiền bối và không có kinh nghiệm tham gia chương trình giải trí.

Chia sẻ về quyết định của mình, Kim Jun Ho khẳng định: "Tôi sẽ cố gắng tập trung quảng bá rộng rãi môn đấu kiếm dưới tư cách là một vận động viên, đồng thời tham gia các chương trình khác nhau trong ngành giải trí."

'Nam thần' đấu kiếm giành HCV cho Olympic 2020 gây tranh cãi khi gia nhập showbiz ảnh 4

Kim Jun Ho (ngoài cùng bên phải) cùng các đồng đội.

Kim Jun Ho sinh năm 1994 và bắt đầu học đấu kiếm từ khi còn là học sinh trung học. Jun Ho cùng với ba đồng đội khác là Kim Jung Hwan, Koo Bon Gil, Oh Sang Wook được mệnh danh là "F4" trong làng đấu kiếm Hàn Quốc. Tại Olympic Tokyo 2020 vừa qua, bộ tứ vận động viên này đã xuất sắc giành huy chương vàng ở nội dung đồng đội nam môn đấu kiếm.

Theo Allkpop
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.