Chưa thấy cửa hàng 'làm giá' test kit bị xử lý

0:00 / 0:00
0:00
TP - “Từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, thu nhập sụt giảm, kinh tế nhiều gia đình rất kiệt quệ. Cuộc sống khó khăn với bộn bề chi phí, bây giờ giá cả các loại thuốc chữa bệnh và test kit lại tăng cao sẽ càng gây khó khăn cho mỗi gia đình”, đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, chia sẻ với Tiền Phong, đồng thời kiến nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc, đưa các sản phẩm về đúng bảng giá.

Những ngày qua, dịch bệnh COVID-19 bùng phát, lây lan nhanh ở thành phố Hà Nội và nhiều địa phương khác. Số ca nhiễm tăng vọt đã đẩy giá test kit COVID-19 và các loại thiết bị, vật tư y tế tăng đột biến, trở thành nỗi ám ảnh của hầu hết các gia đình hiện nay. Cá nhân ông và gia đình có bị rơi vào tình cảnh tương tự không?

Chưa thấy cửa hàng 'làm giá' test kit bị xử lý ảnh 1

Đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn

Chúng ta đều biết, vào thời gian đầu khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, giá khẩu trang và nhiều thiết bị y tế khác cũng bị đẩy lên mức chóng mặt, nhiều cửa hàng không còn để bán. Lần này, các loại test kit, thuốc chữa bệnh dường như có tình trạng tương tự. Và một lần nữa, vai trò và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước lại được đặt ra?

Khi xảy ra tình trạng này, Bộ Y tế cũng đã vào cuộc rất quyết liệt trong việc thanh kiểm tra giá thiết bị, vật tư y tế. Nhưng dịch bệnh bùng phát, lây lan quá nhanh, số ca nhiễm liên tục tăng, như Hà Nội liên tục vượt đỉnh, chạm mốc 10.000 ca nhiễm mỗi ngày. Trong khi đó, người dân quan tâm đến sức khỏe bản thân và người thân trong gia đình, nên bằng mọi giá phải mua được test kit, thuốc điều trị. Người mua tăng đột biến, kéo theo các mặt hàng trở nên khan hiếm, rồi giá bị đẩy lên cao.

Khi dịch bệnh mới bùng phát, chúng ta đều thấy lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm các cửa hàng, đơn vị đẩy giá khẩu trang, thiết bị, vật tư y tế lên cao. Song lần này, tôi chưa thấy đơn vị nào bị xử lý khi đẩy giá test kit COVID-19 lên cao như vậy. Số lượng ca nhiễm vẫn ngày một tăng, người bị nhiễm và người thân trong gia đình họ vẫn bắt buộc phải mua.

Trải qua 3 năm dịch bệnh bùng phát, thu nhập sụt giảm, kinh tế nhiều gia đình rất kiệt quệ. Cuộc sống khó khăn với bộn bề chi phí, bây giờ giá cả các loại thuốc chữa bệnh và test kit lại tăng cao sẽ càng gây khó khăn cho mỗi gia đình. Vì thế, tôi đề nghị các cơ quan chức năng phải sớm vào cuộc, để các sản phẩm phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được bán đúng với bảng giá.

Cũng phải nói thêm rằng, do tâm lý lo ngại, thậm chí có phần hoảng loạn, nhiều gia đình có triệu chứng, hoặc phát hiện FO đã đi mua quá nhiều, test quá nhiều lần không cần thiết, gây lãng phí. Việc này, có lẽ ngành y tế cần có khuyến cáo, đưa ra các hướng dẫn cụ thể hơn để nhân dân an tâm, điều trị đúng cách?

Phải nói rằng, từ khi dịch bệnh bùng phát, ngành y tế và cơ quan chức năng đã đưa ra nhiều giải pháp để người dân phòng, chống COVID-19. Tuy nhiên, nỗi lo sợ mắc bệnh của người dân đang vượt quá những khuyến cáo, hướng dẫn của ngành y tế. Họ nghĩ rằng cứ mua test kit COVID-19 về để kiểm tra xem có dương tính hay không càng sớm càng tốt. Không ít trường hợp test nhanh phải hai loại một lúc, nếu cho ra kết quả khác nhau lại test tiếp. Đó là lý do vì sao nhiều người chấp nhận bỏ qua những khuyến cáo của ngành y tế.

Chúng ta nên tin vào khoa học, bởi những khuyến cáo của ngành y tế đã được cơ quan chuyên môn nghiên cứu rất kỹ lưỡng. Khi tin vào khoa học, chúng ta sẽ bình tĩnh hơn, từ đó mới có thể thích ứng an toàn với dịch bệnh khi mở cửa nền kinh tế.

Cảm ơn ông.

MỚI - NÓNG