Chưa sắp xếp công việc cho ông Nguyễn Xuân Anh

HĐND TP. Đà Nẵng vừa tiến hành bãi nhiễm chức Chủ tịch HĐND đối với ông Nguyễn Xuân Anh
HĐND TP. Đà Nẵng vừa tiến hành bãi nhiễm chức Chủ tịch HĐND đối với ông Nguyễn Xuân Anh
TPO - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho biết, địa phương chờ ý kiến chỉ đạo của Trung ương về việc sắp xếp công việc mới cho ông Nguyễn Xuân Anh, nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng.  

Sáng 24/11, trao đổi với báo chí bên lề Quốc hội, ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết: Sau khi HĐND thành phố Đà Nẵng bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố và tư cách đại biểu HĐND, ông Xuân Anh chỉ còn là đảng viên thuần túy.

Cũng theo ông Nghĩa, hiện Đà Nẵng đang chờ ý kiến chỉ đạo của Trung ương về việc sắp xếp công việc mới cho ông Xuân Anh bởi ông này là nguyên Ủy viên TƯ Đảng, thuộc thẩm quyền Ban Bí thư quản lý.

“Việc sắp xếp công việc còn theo nguyện vọng của ông Xuân Anh”, ông Nghĩa nói.

Chưa sắp xếp công việc cho ông Nguyễn Xuân Anh ảnh 1

ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Tại kỳ họp thứ 5 (bất thường) diễn ra sáng nay (24/11), HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX đã thông qua nghị quyết bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND thành phố và đại biểu HĐND TP đối với ông Nguyễn Xuân Anh.

Cụ thể trên cơ sở xem xét các Tờ trình của Thường trực HĐND thành phố về việc đề nghị bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND thành phố, đại biểu HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; các vị đại biểu HĐND thành phố đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND thành phố, đại biểu HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Xuân Anh.

Theo đó, số đại biểu đồng ý bãi nhiệm Chủ tịch HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Xuân Anh là 48/49 đại biểu, đạt 97,95 % (so với tổng số đại biểu). Số đại biểu đồng ý bãi nhiệm đại biểu HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Xuân Anh là 48/49 đại biểu, đạt 97,95 % (so với tổng số đại biểu).

Theo kết luận của UBKT T.Ư, ông Nguyễn Xuân Anh đã có hàng loạt những vi phạm như chủ trì xem xét, quyết định một số nhân sự có biểu hiện áp đặt; trực tiếp chỉ đạo nhiều công việc cụ thể của chính quyền. Bên cạnh đó, ông Xuân Anh cũng kê khai, sử dụng bằng cấp không đúng quy định, thiếu trung thực, đồng thời thiếu gương mẫu trong việc nhận, sử dụng xe ô tô do doanh nghiệp biếu, tặng và sử dụng 2 nhà ở của doanh nghiệp, gây dư luận xấu trong xã hội.

Trước những vi phạm trên, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng bằng hình thức: Cách chức Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020; và cho thôi giữ chức Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.