Chưa phát hiện công an, nhà báo can thiệp vi phạm giao thông

TP - Trao đổi với Tiền Phong, đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội, cho biết: Đến 18h ngày 7/12, các đội CSGT trên địa bàn chưa báo cáo có trường hợp nào là cán bộ chiến sỹ công an hay nhà báo can thiệp hoặc xin xỏ khi vi phạm luật giao thông.

Đại tá Thắng cho biết thêm, ngày 6/12 đơn vị đã xử phạt 200 trường hợp vi phạm giao thông qua hình ảnh và chưa có trường hợp nào xin bỏ qua. Tới ngày 7/12, có 7 trường hợp quanh co, bỏ xe lại hiện trường, nhưng bị lực lượng CSGT xác minh thông tin từ biển kiểm soát để mời chủ phương tiện đến làm việc.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.