Chưa hoàn thành chương trình lớp 5 đã chắc suất đỗ vào lớp 6

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo thông báo tuyển sinh của Sở GD&ĐT Hà Nội, từ ngày 18 đến 20/7, phụ huynh sẽ đăng ký tuyển sinh cho con vào lớp 6 trong khi nhiều trường vẫn chưa tổ chức thi hết học kỳ II của lớp 5. Đến thời điểm này, nhiều phụ huynh và học sinh đã nhận được giấy báo trúng tuyển vào lớp 6.

Phụ huynh băn khoăn

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, học sinh trên toàn thành phố Hà Nội phải tạm dừng đến trường từ ngày 4/5 và nghỉ Hè ngay từ 15/5. Do không thể đến trường nên đến thời điểm này, học sinh vẫn chưa thi hết học kỳ II và kết thúc năm học 2020-2021.

Vậy mà theo thông báo tuyển sinh của Sở GD&ĐT, bắt đầu từ ngày 18 đến 20/7, phụ huynh sẽ phải đăng ký tuyển sinh cho con vào lớp 6. Điều này khiến nhiều phụ huynh băn khoăn khi con vẫn chưa hoàn thành chương trình lớp 5 nhưng đã phải hoàn thiện hồ sợ để tuyển sinh vào lớp 6.

Chị Nguyễn Thị Bảo Phượng (Từ Liêm, Hà Nội) có con học ở trường Tiểu học Xuân La (Hà Nội) cho rằng, cả gia đình chị đang rất lo lắng và sốt ruột về lịch đăng ký nộp hồ sơ vào lớp 6.

Chị Phượng cho rằng, từ khi nghỉ hè đến giờ đã hơn 2 tháng nhưng chưa thấy bất kì nhà trường có một động tĩnh gì cho việc ôn tập va lịch kiểm tra cuối kì cho con.

“Lúc trước khi dịch diễn biến phức tạp thì nhà trường có thông báo ngày 18/7 sẽ nộp hồ sơ trực tuyến vào lớp 6. Tuy nhiên, thời điểm này con chị chưa có bài kiểm tra cuối kì coi như đã hoàn thành xong lớp 5. Hỏi cô giáo chủ nhiệm thì bảo chưa có thông báo gì. Khi nào có thông báo thì cô sẽ thông báo”- chị Phượng lo lắng chia sẻ.

Còn chị Nguyễn Thị Thu (Hà Đông, Hà Nội) cho rằng, ngay từ thời điểm tháng 3 và tháng 4 chị đã cho con đi thi tuyển vào lớp 6 ở các trường tư và đến tháng 5 chị coi như đã chọn được trường cho con. Tuy nhiên, thời điểm này chị vẫn chưa có bài kiểm tra cuối kì của con để yên tâm chắc chắn con đủ điều kiện vào lớp 6.

Chị Đỗ Thị Dung (Hà Nội) cho rằng, chị đã chuẩn bị các thông tin để sẵn sàng đăng ký tuyển sinh lớp 6 trực tuyến cho con vào ngày 18/7 tới, nhưng chị không biết liệu chưa có kết quả cuối kì II của các con có đủ điều kiện để được lên lớp hay không, chị Dung chia sẻ.

Liên quan vấn đề này, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội, cho hay sở đã có hướng dẫn về công tác tuyển sinh lớp 6 đến các cơ sở giáo dục.

Theo đó, phụ huynh sẽ vẫn đăng ký xét tuyển trực tuyến cho con bình thường theo đúng lịch. Sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, học sinh có thể trở lại trường để thi kết thúc học kỳ, có điểm để ghi học bạ và hoàn thiện hồ sơ để nộp cho các trường trung học cơ sở theo đúng quy trình thủ tục.

Và trong trường hợp diễn biến dịch vẫn tiếp tục phức tạp, sở sẽ có chỉ đạo cụ thể sau.

Gần đây nhất, trước diễn biến dịch COVID-19 phức tạp, Sở GD&ĐT Hà Nội có công văn gửi các đơn vị, trường học trên địa bàn, yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng, chống trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Theo đó, sở lưu ý trong thời gian này, các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố không tổ chức các kỳ thi tuyển sinh riêng; không tổ chức khảo sát, đánh giá năng lực học sinh theo hình thức trực tiếp, tránh tập trung đông người.

Nhiều trường vẫn đợi thi trực tiếp, phụ huynh chủ động cho con ôn bài

Về phía các nhà trường, công tác tuyển sinh đầu cấp vẫn đang được tích cực triển khai.

Môt vị hiệu trưởng của một trường tiểu học ở Hà Nội cho hay, trường đã có hướng dẫn cụ thể cho các phụ huynh trong công tác tuyển sinh vào lớp 6.

“Theo đó, với các học sinh lớp 5 tuyển sinh vào lớp 6, các phụ huynh vẫn đăng ký trên mạng bình thường. Hiện trường đã hoàn thành các nhận xét, chỉ còn môn Toán và Tiếng Việt. Khi dịch ổn định, được hướng dẫn từ sở giáo dục, học sinh sẽ đến trường để làm bài kiểm tra, trường nhập điểm vào học bạ là hoàn thành hồ sơ"- vị hiệu trưởng này cho hay.

Vị hiệu trưởng này cho rằng, nhà trường vẫn đợi để kiểm tra trực tiếp vì thi trực tuyến cần đủ một số điều kiện, mà soi các điều kiện đó thì trường tôi không đủ điều kiện nên trường chưa tổ chức ôn và thi.

Vì dịch căng thẳng chưa biết lúc nào có thể đến lớp và làm bài kiểm tra nên dù đang trong thời gian nghỉ hè, hàng tuần, nhiều phụ huynh có con lớp 5 vẫn cho con ôn tập hai buổi trên một tuần để ôn tập cho học sinh.

“Tôi cho con học ôn hai buổi môn Tiếng Anh của cô giáo theo hình thức online vì tin tưởng khi các con đến trường sẽ không quên kiến thức. Khi học sinh được phép quay trở lại trường, các con có thể sẵn sàng cho việc kiểm tra đánh giá chất lượng giáo dục để học sinh có thể bước vào năm học mới ” chị Phượng (Cổ Nhuế, Hà Nội) chia sẻ.

Với chị Huy Thị Lộc, có con học tại Trường Tiểu học Minh Khai ( Hà Nội) dù con chị chưa làm bài kiểm tra học kì II nhưng chị vẫn theo dõi và nộp hồ sơ vào lớp 6 của một trường THCS của Huyện Hoài Đức. Rất may, năm nay vì dịch trường chỉ xét hồ sơ dựa trên kết quả của năm học lớp 3, lớp 4 và kì một của năm lớp 5.

Dù chưa có bài kiểm tra kì hai của năm học lớp 5 để hoàn thành chương trình nhưng vừa qua vào ngày 14/7, con đã có thông báo đỗ vào lớp 6 của trường.

Tất nhiên, theo thông báo kết quả tuyển sinh vào lớp 6 này, thời gian nhập học và thu hồ sơ sẽ thông báo cụ thể ngay sau khi các trường tiểu học hoàn thành việc đánh giá, xếp loại học sinh lớp 5 và hoàn thành chương trình tiểu học.

Theo chia sẻ của nhiều phụ huynh và học sinh, trường hợp các học sinh chưa hoàn thành xếp loại kì II của lớp 5 mà đã "chắc chân" một suất vào lớp 6 không phải là hiếm khi nhiều trường liên cấp, trường trung học cơ sở ở Hà Nội đã "nhanh chân" tuyển sinh vào lớp 6 từ hồi tháng 4 và muộn nhất từ tháng 6 với cách xét tuyển riêng.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".