Chưa công bố tên người cầm cờ cho Việt Nam tại SEA Games 27

Chưa công bố tên người cầm cờ cho Việt Nam tại SEA Games 27
Cũng như tại các kỳ đại hội thể thao quan trọng khác, danh tính VĐV cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam (VN) ở SEA Games 27 sẽ được giữ bí mật cho đến phút chót.

Chưa công bố tên người cầm cờ cho Việt Nam tại SEA Games 27

> Điền kinh - mỏ vàng của thể thao Việt Nam
> Vũ Thị Hương và khao khát lên đỉnh SEA Games

Cũng như tại các kỳ đại hội thể thao quan trọng khác, danh tính VĐV cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam (VN) ở SEA Games 27 sẽ được giữ bí mật cho đến phút chót.

Đoàn thể thao Việt Nam và đoàn thể thao các quốc gia khác luôn chọn lựa người cầm cờ tại lễ khai mạc là một nhân vật có uy tín, có thành tích xuất sắc trong huấn luyện hoặc thi đấu của nước mình.

Bộ trưởng Thể thao, Văn hóa và Du lịch Hoàng Tuấn Anh (trái) trao cờ cho ông Lâm Quang Thành - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, trưởng đoàn thể thao VN, tại lễ xuất quân dự SEA Games 27 - Ảnh: Thúy Hằng
Bộ trưởng Thể thao, Văn hóa và Du lịch Hoàng Tuấn Anh (trái) trao cờ cho ông Lâm Quang Thành - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, trưởng đoàn thể thao VN, tại lễ xuất quân dự SEA Games 27 - Ảnh: Thúy Hằng.

Trước năm 2000, tổng thư ký Liên đoàn Taekwondo VN Trương Ngọc Để thường xuyên được nhận vinh dự cầm cờ cho thể thao VN ở các kỳ SEA Games. Không chỉ “sáng nước” về mặt hình thức, ông Để luôn được xem là người khá mát tay và may mắn cho đoàn.

Sau này, vinh dự đó được nhường cho các VĐV đạt nhiều HCV ở các giải vô địch trong nước hay quốc tế. Hoặc VĐV đó có một thành tích hết sức nổi bật nào đó và được dư luận quan tâm. Nhưng điều trên hết, VĐV này phải có một tư cách đạo đức tốt.

Tại SEA Games 22 năm 2003, khi lần đầu tiên VN được đăng cai kỳ đại hội lớn nhất khu vực, trọng trách cầm cờ cho đoàn ở lễ khai mạc là VĐV nhảy cao VN Nguyễn Duy Bằng. Đây là thời kỳ, anh đạt được nhiều thành tích ấn tượng tại hầu hết các mặt trận thi đấu trong và ngoài nước.

Một điều đặc biệt là Bằng đã “tái xuất” ở vị trí cầm cờ cho đoàn thể thao VN ở SEA Games 26 năm 2011. Trước đó, anh đã giải nghệ nhưng một năm trước SEA Games, Bằng đã quay trở lại và đạt kết quả rất tốt ở giải vô địch quốc gia và được triệu tập vào tuyển VN.

Sự nỗ lực của Bằng đã được ghi nhận và chọn Bằng là người cầm cờ, lãnh đạo đoàn muốn các VĐV khác nhìn anh như một tấm gương biết vượt qua thử thách để vươn lên.

Nguyễn Duy Bằng đã vinh dự là người cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam tại 2 kỳ SEA Games, 2003 và 2011 - Ảnh: Bạch Dương
Nguyễn Duy Bằng đã vinh dự là người cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam tại 2 kỳ SEA Games, 2003 và 2011 - Ảnh: Bạch Dương.

Võ sỹ Taekwondo Nguyễn Văn Hùng đã được giao cầm cờ ở SEA Games 23 vì tính đến năm 2005, anh đã 3 lần bảo vệ thành công ngôi vô địch SEA Games và năm đó anh cũng đã đoạt HCV.

Còn ở SEA Games 25, võ sỹ môn pencak silat Nguyễn Thanh Quyền - đương kim vô địch SEA Games được chọn cầm cờ.

Ở các kỳ đại hội lớn khác như Olympic 2012, đấu sỹ môn kiếm Nguyễn Tiến Nhật (VĐV kiếm VN đầu tiên đoạt vé chính thức dự Olympic) đã cầm cờ cho VN tại lễ khai mạc. Hay như trước đó, tại Asiad 16 năm 2010, “oanh tạc cơ” Ngô Văn Kiều (bóng chuyền) được vinh dự cầm cờ VN.

Thế còn tại SEA Games 27 sắp khởi tranh, nhân vật cầm cờ là ai? Câu hỏi này… chưa có lời giải đáp chính thức từ lãnh đạo đoàn.

Trao đổi với PV vào ngày 22/11, ông Lâm Quang Thành - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, trưởng đoàn thể thao VN, nói: “Người cầm cờ cho đoàn vẫn được giữ bí mật. Nhưng đó là một VĐV đang tập huấn tại nước ngoài. Hiện nay chưa có lịch thi đấu cụ thể của VĐV này nên chúng tôi còn phải căn cứ vào ngày thi đấu của VĐV đó để sắp xếp”.

Theo chúng tôi được biết, trong số các đội tuyển đang tập huấn nước ngoài, có đội tuyển Taekwondo (nam) và võ sỹ Nguyễn Trọng Cường cũng rất xuất sắc vì đã vài lần vô địch SEA Games (Cường còn là em trai của võ sỹ Nguyễn Văn Hùng đã từng cầm cờ cho VN ở SEA Games 23).

Tuy nhiên, đội Taekwondo VN từ Hàn Quốc sang Myanmar vào ngày 15/12 mà lễ khai mạc SEA Games 27 vào ngày 12/12 nên không thể là anh.

Một số VĐV bơi lội cũng đang tập huấn ở nước ngoài như Ánh Viên, Ngọc Quỳnh, Quý Phước. Nhưng khi chúng tôi hỏi, phải chăng là Ánh Viên, ông Thành đã nói không phải.

Đội tuyển điền kinh đang tập huấn ở Malaysia, có Quách Thị Lan - tài năng trẻ xuất sắc. Nhưng Lan là nữ mà VN chưa có tiền lệ chọn nữ cầm cờ. Song không loại trừ khả năng, cô gái 17 tuổi này sẽ được giao vinh dự đó.

Nói tóm lại, đến giờ phút này, ai cầm cờ cho VN vẫn còn là một “ẩn số”.

Theo Lan Phương
Thanh Niên

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.