Chủ tịch xã 2 lần bị phê bình vì lơ là chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ tịch xã Hàm Trí ở tỉnh Bình Thuận chưa nghiêm túc, quyết liệt thực hiện đầy đủ nội dung văn bản về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 mà huyện Hàm Thuận Bắc đã chỉ đạo. Ngoài ra, xã Hàm Trí để người dân tự ý ra và vào vùng phong tỏa hoạt động buôn bán tập trung đông người trên địa bàn gây bùng phát dịch.

Ngày 6/11, UBND huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cho biết, đã có quyết định phê bình nghiêm khắc đối với Chủ tịch UBND xã Hàm Trí. Nguyên nhân, Ban Điều hành phòng chống dịch COVID-19 xã Hàm Trí và Chủ tịch UBND xã chưa nghiêm túc, chưa quyết liệt thực hiện đầy đủ nội dung văn bản về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 mà huyện Hàm Thuận Bắc đã chỉ đạo. Ngoài ra, xã Hàm Trí để người dân tự ý ra vào vùng phong tỏa hoạt động buôn bán tập trung đông người trên địa bàn gây bùng phát dịch.

UBND huyện Hàm Thuận Bắc yêu cầu Ban Điều hành phòng chống dịch COVID- 19 xã Hàm Trí và Chủ tịch UBND xã Hàm Trí nghiêm túc khắc phục những khuyết điểm, không để tái diễn.

Hiện tại, Hàm Trí là 1 trong 4 xã thuộc vùng đỏ của huyện Hàm Thuận Bắc. Cùng với thành phố Phan Thiết, huyện Hàm Thuận Bắc là 1 trong 2 địa phương của tỉnh Bình Thuận đã chuyển sang cấp độ 4 (vùng đỏ).

Trước đó, vào giữa tháng 8/2021, Chủ tịch UBND xã Hàm Trí cũng từng bị phê bình vì thiếu chỉ đạo, giám sát việc cách ly tại nhà đối với ông K.C.T. (trú tại tổ 6, thôn Lâm Giang, xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc) về địa phương từ tỉnh Bình Dương, để người này đi nhiều nơi.

Cụ thể, thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà với ông T. là 14 ngày, kết thúc vào ngày 21/7. Tuy nhiên, từ ngày 9/7 đến ngày 17/7, ông T. không thực hiện nghiêm việc tự cách ly tại nhà theo quy định mà vẫn ra khỏi nhà và tiếp xúc với nhiều người trong thôn Lâm Giang, xã Hàm Trí.

Ngày 18/7, ông K.C.T. có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Qua điều tra dịch tễ phát hiện ông T. đã đi nhiều nơi trong thôn thôn Lâm Giang, xã Hàm Trí, thậm chí còn tụ tập đông người xem bóng đá, nhậu nhẹt…

Sau đó, Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc phải ra quyết định về việc thiết lập cách ly y tế vùng có dịch đối với một phần thôn Lâm Giang, xã Hàm Trí với 369 hộ và 1.831 nhân khẩu làm ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống và sinh hoạt của nhân dân.

Bình Thuận có thêm 205 ca nghi mắc COVID-19

Ngày 6/11, tỉnh Bình Thuận ghi nhận thêm 205 ca nghi mắc COVID-19, trong đó có 131 ca mắc trong cộng đồng. Cụ thể, thành phố Phan Thiết 144 ca (103 ca ngoài cộng đồng, 41 ca trong khu cách ly tập trung. Huyện Hàm Thuận Bắc 33 ca, gồm 22 ca ngoài cộng đồng, 11 ca trong khu cách ly tập trung. Huyện Đức Linh 17 ca (1 ca sàng lọc cộng đồng, 16 ca trong khu cách ly tập trung). Huyện Bắc Bình 5 ca trong khu cách ly tập trung. Huyện Hàm Thuận Nam 2 ca, gồm 1 ca ngoài cộng đồng, 1 ca trong khu cách ly tập trung. Huyện Tánh Linh 2 ca ngoài cộng đồng. Thị xã La Gi có 2 ca ngoài cộng đồng.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.