Chủ tịch tỉnh Hậu Giang tiếp thị nông sản

Chủ tịch tỉnh Hậu Giang tiếp thị nông sản
TP - Sang năm mới 2014, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Trần Công Chánh đưa ra danh thiếp của ông, in hình ảnh “cây con chủ lực của Hậu Giang” và ông giải thích với PV Tiền Phong, mục đích “tiếp thị nông sản”.

> Vỉa hè và câu chuyện nông sản
> Nông sản Hậu Giang còn nhỏ lẻ

Đấy là những nông sản đã được tỉnh Hậu Giang xây dựng thương hiệu, đang tập trung nâng cao giá trị để nông dân làm giàu, gồm cây mía Hậu Giang trồng diện tích lớn nhất ĐBSCL; khóm Cầu Đúc trái lớn và đặc biệt cùi ăn được mà không rát lưỡi; gạo thơm Hậu Giang nức tiếng từ lâu; bưởi 5 roi Phú Hữu đã có chứng nhận Global GAP; cùng 3 loại cá là thát lát, rô đầu vuông và cá tra, trong đó cá thát lát và cá rô đầu vuông là đặc sản của Hậu Giang đang cho nông dân thu nhập khá.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Xây mới, nâng cấp nhiều bảo tàng, rạp phim có sức chứa lên đến 3.000 người
Xây mới, nâng cấp nhiều bảo tàng, rạp phim có sức chứa lên đến 3.000 người
TPO - Sáng 18/10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị công bố quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa, thể thao, hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Quy hoạch nêu tầm nhìn đến năm 2045 hình thành những công trình mang đậm bản sắc văn hóa, có tính biểu tượng cho Việt Nam hội nhập trong thế kỷ 21. 
Hoa tươi tăng giá, sen đá 5 triệu đồng/lẵng dịp 20/10
Hoa tươi tăng giá, sen đá 5 triệu đồng/lẵng dịp 20/10
TPO - Thị trường hoa dịp 20/10 bắt đầu trở nên nhộn nhịp với nhiều phân khúc giá khác nhau. Ở phân khúc hoa tươi, cây cảnh cao cấp, những lẵng sen đá tiền triệu hút khách, đặc biệt hơn là sự xuất hiện của loại hoa hoàng đế có giá lên tới 800.000 đồng/bông. Năm nay sen đá lên ngôi, mỗi lẵng sen đá cỡ vừa tại cửa hàng có giá dao động từ 3.000.000 - 5.000.000 đồng.