TT-Huế:

Chủ tịch tỉnh cùng giáo viên, học sinh vận 'quốc phục' tại lễ tuyên dương

TPO - Ngày 6/12, tại di tích Quốc Tử giám triều Nguyễn, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức Lễ tuyên dương “Học sinh danh dự toàn trường”. Đặc biệt, tại lễ vinh danh, Chủ tịch tỉnh, Giám đốc Sở GD&ĐT và toàn bộ nam, nữ giáo viên, học sinh cùng vận “quốc phục” áo dài ngũ thân truyền thống, tạo nên những hình ảnh hết sức trang trọng, ấn tượng.

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, “Học sinh danh dự toàn trường” là danh hiệu cao quý mà mỗi trường học chỉ có 1 học sinh được tỉnh chọn tuyên dương tại di tích Quốc Tử giám (Thành nội Huế).

Chủ tịch tỉnh cùng giáo viên, học sinh vận 'quốc phục' tại lễ tuyên dương ảnh 1

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế Phan Ngọc Thọ với áo dài ngũ thân tại lễ tuyên dương.

Trước đó, trong tháng 8/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ ký ban hành Quyết định 2111 /QĐ-UBND về việc tặng Bằng chứng nhận cho 367 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh danh dự toàn trường” tỉnh Thừa Thiên-Huế năm học 2019-2020.

Đây là lần đầu tiên, tại Thừa Thiên-Huế thực hiện chứng nhận danh hiệu “Học sinh danh dự toàn trường” trao tặng cho học sinh tiêu biểu bởi người đứng đầu chính quyền tỉnh.

Chủ tịch tỉnh cùng giáo viên, học sinh vận 'quốc phục' tại lễ tuyên dương ảnh 2

Lê tuyên dương được tổ chức tại di tích Quốc tử giám.

Trong tổng số 367 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh danh dự toàn trường” đợt đầu tiên này, có 37 học sinh thuộc khối THPT, 130 học sinh khối THCS, 200 học sinh tiểu học. 

Chủ tịch tỉnh cùng giáo viên, học sinh vận 'quốc phục' tại lễ tuyên dương ảnh 3

Chủ tịch tỉnh thăm hỏi học sinh.

Đây là những học sinh có nhiều đóng góp trong công tác Đoàn, Hội, Đội và các phong trào học sinh do cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh và cấp trung ương phát động; thực hiện nhiều việc làm trong phong trào “Người tốt việc tốt”; có hoàn cảnh khó khăn hoặc có khiếm khuyết về thể chất nhưng biết vượt qua để học tập tốt; đạt giải cao trong các kỳ thi, cuộc thi về chuyên môn, thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ cấp huyện, cấp tỉnh, cấp quốc gia, quốc tế hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến được ứng dụng vào thực tế mang lại lợi ích cho cộng đồng, xã hội.

Chủ tịch tỉnh cùng giáo viên, học sinh vận 'quốc phục' tại lễ tuyên dương ảnh 4

 Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT Thừa Thiên-Huế.

Địa điểm tổ chức vinh danh học sinh danh dự toàn trường là di tích Quốc tử giám. Đây là trường đại học duy nhất thời phong kiến còn tồn tại trên đất nước ta, là di tích lịch sử, văn hóa độc đáo, có giá trị cao, biểu tượng cho sự học của vùng đất học từng là Kknh đô của đất nước.

Trong suốt thời gian tồn tại, Quốc tử giám góp phần không nhỏ trong việc đào tạo nhân tài cho đất nước. Trong số hơn 500 vị tiến sĩ, phó bảng của triều Nguyễn, có không ít vị đã từng dùi mài kinh sử tại ngôi trường này.

Việc chọn Quốc tử giám làm địa điểm tổ chức tuyên dương khen thưởng học sinh danh dự toàn trường hàng năm nhằm giáo dục cho học sinh lòng tự hào, trách nhiệm trong học tập, rèn luyện.

Chủ tịch tỉnh cùng giáo viên, học sinh vận 'quốc phục' tại lễ tuyên dương ảnh 5

Tái hiện nghi thức vinh danh người đỗ đạt cao dưới thời phong kiến.

Được biết, năm học 2019 - 2020, học sinh của tỉnh giành được hơn 900 giải thưởng cao tại các kỳ thi học sinh giỏi, cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, cấp quốc gia, trong đó, có 52 học sinh đoạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia.

Tại lễ vinh danh, ông Phan Ngọc Thọ đã biểu dương 367 học sinh là ngọn cờ đầu của từng trường học trong phong trào học tập, thi đua, rèn luyện đạt danh hiệu học sinh danh dự toàn trường năm học 2019 - 2020.

Chủ tịch tỉnh cùng giáo viên, học sinh vận 'quốc phục' tại lễ tuyên dương ảnh 6

Chủ tịch tỉnh Phan Ngọc Thọ cho biết sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà và dõi theo sự học của các em học sinh.

Ông Thọ đặc biệt biểu dương, khen ngợi những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bằng nghị lực, ý chí và quyết tâm cao, đã vượt lên hoàn cảnh, đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà và dõi theo sự học của các em; mong muốn các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và phụ huynh học sinh tiếp tục quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện tốt hơn, đầy đủ hơn cho việc học tập, rèn luyện và phấn đấu của con em.

Hình ảnh Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên-Huế cùng giáo viên, học sinh trang trọng trong trang phục áo dài truyền thống tại lễ vinh danh:
Chủ tịch tỉnh cùng giáo viên, học sinh vận 'quốc phục' tại lễ tuyên dương ảnh 7  
Chủ tịch tỉnh cùng giáo viên, học sinh vận 'quốc phục' tại lễ tuyên dương ảnh 8  
Chủ tịch tỉnh cùng giáo viên, học sinh vận 'quốc phục' tại lễ tuyên dương ảnh 9  
Chủ tịch tỉnh cùng giáo viên, học sinh vận 'quốc phục' tại lễ tuyên dương ảnh 10  
Chủ tịch tỉnh cùng giáo viên, học sinh vận 'quốc phục' tại lễ tuyên dương ảnh 11  
Chủ tịch tỉnh cùng giáo viên, học sinh vận 'quốc phục' tại lễ tuyên dương ảnh 12  
Chủ tịch tỉnh cùng giáo viên, học sinh vận 'quốc phục' tại lễ tuyên dương ảnh 13
Chủ tịch tỉnh cùng giáo viên, học sinh vận 'quốc phục' tại lễ tuyên dương ảnh 14  
Chủ tịch tỉnh cùng giáo viên, học sinh vận 'quốc phục' tại lễ tuyên dương ảnh 15  
Chủ tịch tỉnh cùng giáo viên, học sinh vận 'quốc phục' tại lễ tuyên dương ảnh 16 Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cùng giáo viên, học sinh mặc áo dài truyền thống tại lễ tuyên dương "Học sinh danh dự toàn trường" lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh này.
MỚI - NÓNG