Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Đảm bảo học sinh đến trường an toàn phòng dịch

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thăm và chúc Tết tại TP Hải Phòng sáng 9/2, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu thành phố cần chuẩn bị tốt các điều kiện để học sinh các cấp trở lại trường an toàn phòng chống dịch. Đồng thời, tập trung tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội.

Sáng 9/2, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đã thăm và chúc Tết tại TP Hải Phòng nhân dịp đầu năm mới Nhâm Dần 2022.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao TP Hải Phòng thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2021.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đồng tình với những nhiệm vụ, giải pháp thành phố đề ra trong năm 2022. Trọng tâm là thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết 35 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù với TP Hải Phòng theo tinh thần khẩn trương, quyết liệt. Sau kỳ nghỉ Tết, các cơ quan, đơn vị phải nhanh chóng đưa hoạt động trở lại bình thường.

Trước mắt, thành phố cần chuẩn bị tốt các điều kiện cho học sinh các cấp đến trường đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19; tiếp tục tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, bám sát các chương trình phục hồi phát triển kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp, cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới… cơ cấu phục hồi một số ngành quan trọng theo định hướng phát triển 3 trụ cột.

Nhân dịp năm mới Nhâm Dần 2022, Chủ tịch Quốc hội chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố nhiều sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang nhấn mạnh, thành phố luôn xác định phải nỗ lực, cố gắng với quyết tâm chính trị cao hơn nữa để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Đồng thời, ông Trần Lưu Quang bày tỏ mong muốn Chủ tịch Quốc hội và các bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm tháo gỡ khó khăn vướng mắc, để Hải Phòng phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

MỚI - NÓNG