Chủ tịch Quốc hội dâng hương kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo

0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tại Khu lưu niệm đồng chí Lê Quang Đạo trong Công viên thị xã Từ Sơn
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tại Khu lưu niệm đồng chí Lê Quang Đạo trong Công viên thị xã Từ Sơn
TPO - Chiều 31/10, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo và công bố Nghị quyết thành lập thành phố Từ Sơn, Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và tỉnh Bắc Ninh do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm đồng chí Lê Quang Đạo.

Cùng dự có bà Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm đồng chí Lê Quang Đạo, nguyên Chủ tịch Quốc hội tại nhà lưu niệm (di tích gốc) ở khu phố Tỉnh Cầu, phường Đình Bảng (thị xã Từ Sơn) và tượng đài nhà lưu niệm trong Công viên thị xã Từ Sơn.

Đồng chí Lê Quang Đạo tên khai sinh là Nguyễn Đức Nguyện, sinh ngày 8/8/1921, tại xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn (nay là phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn). Sinh ra và lớn lên trên quê hương giàu truyền thống văn hiến, đồng chí Lê Quang Đạo sớm giác ngộ cách mạng, 19 tuổi được kết nạp vào Đảng.

Chủ tịch Quốc hội dâng hương kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu bút tại Khu lưu niệm đồng chí Lê Quang Đạo trong Công viên thị xã Từ Sơn

Hơn 60 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Lê Quang Đạo được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao nhiều trọng trách, có công lao đóng góp quan trọng vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam qua các giai đoạn. Trên các cương vị công tác, đồng chí luôn nỗ lực, hết lòng, hết sức cống hiến và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Đồng chí Lê Quang Đạo được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công hạng Nhất, Huân chương Chiến thắng hạng Nhất và nhiều Huân, Huy chương cao quý khác. Đồng chí đã để lại tấm gương cao đẹp của người chiến sỹ cộng sản mẫu mực, nhà yêu nước chân chính, nhà lãnh đạo tận tuỵ, đầy trách nhiệm, cống hiến trọn đời vì lý tưởng của Đảng và hạnh phúc của nhân dân, là tấm gương sáng ngời cho các thế hệ học tập và noi theo.

MỚI - NÓNG