Chủ tịch PSG: Tôi hi vọng Messi sẽ không đòi tăng lương

0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch PSG: Tôi hi vọng Messi sẽ không đòi tăng lương
TPO - Đó là câu nói đùa của chủ tịch Nasser Al-Khelaifi khi được hỏi về tình hình tài chính của PSG sau khi ký hợp đồng lịch sử với siêu sao Messi theo dạng chuyển nhượng tự do từ Barcelona.

Messi ký hợp đồng 2 năm với PSG, nhận mức lương 35 triệu Euro mỗi mùa sau thuế và có điều khoản tiếp tục ký thêm 1 năm hợp đồng. Sự xuất hiện của tiền đạo này ở đội bóng thủ đô nước Pháp khiến nhiều người thắc mắc rằng PSG có vi phạm luật công bằng tài chính hay không.

Trả lời phỏng vấn trong buổi ra mắt Messi, chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi khẳng định đội bóng này luôn tuân thủ các quy định về tài chính.

"Tôi đã chờ đợi câu hỏi này. Như tôi từng nói, PSG luôn tuân thủ thủ luật công bằng tài chính ngay từ đầu. Chúng tôi sẽ luôn tuân thủ các quy định. Chúng tôi đã trao đổi với các nhân viên tài chính của đội bóng và thấy rằng mình hoàn toàn có khả năng ký hợp đồng với cậu ấy. Nếu vi phạm luật công bằng tài chính thì chúng tôi đã không ký hợp đồng", chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi cho biết.

Chủ tịch PSG: Tôi hi vọng Messi sẽ không đòi tăng lương ảnh 1

Vị lãnh đạo này cũng hé lộ thông tin rằng sự xuất hiện của Messi đã khiến giá trị của PSG tăng lên chóng mặt.

"Những gì Messi mang lại cho đội bóng là rất lớn. Truyền thông nên tập trung vào đây chứ không chỉ nói mỗi chuyện tiêu cực. Giá trị câu lạc bộ về mặt thương mại hay hình ảnh đều đã tăng lên chóng mặt trong 3 ngày qua", ông nói. Chủ tịch PSG thậm chí còn bông đùa rằng ông hy vọng Messi không đòi tăng lương vì thấy giá trị đội bóng tăng lên.

"Chúng tôi sẽ đưa ra con số tăng trưởng trong vài ngày tới và các bạn sẽ bị sốc. Tôi hi vọng Messi sẽ không đòi tăng thêm lương. Dù sao đi nữa thì chúng tôi luôn thực hiện đúng luật công bằng tài chính", ông Nasser Al-Khelaifi chốt hạ.

Tại sao mọi người nghi ngờ việc PSG vi phạm luật công bằng tài chính?

PSG trả lương cho Messi 35 triệu Euro mỗi mùa, trong bối cảnh họ đã phải chi 31 triệu euro mỗi năm cho Neymar và đang đàm phán hợp đồng mới với Kylian Mbappe, người chắc chắn không chịu nhận lương thấp.

Ngoài ra, PSG cũng mang về một số bản hợp đồng lớn với mức lương khủng như Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos hay Donnarumma. Nhiều người nghi ngờ PSG đã chi nhiều hơn số doanh thu của họ nhưng không bị UEFA 'tuýt còi'. Mới đây, trung vệ Jose Fonte của đội bóng vô địch Ligue 1 mùa giải trước là Lille cũng tỏ ra bức xúc với PSG.

"Tôi chỉ muốn biết về luật công bằng tài chính ở giải đấu Pháp. Mỗi đội bóng ở đây đều bị hạn chế chi tiêu. Họ không thể mua những cầu thủ với mức lương khủng. Nhưng PSG dường như là ngoại lệ, có vẻ như luật không áp dụng với họ", Jose Fonte cho biết.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.