Chủ tịch nước phát động Tết trồng cây

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trồng cây tại đồn Biên phòng đóng ở huyện Kim Sơn Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trồng cây tại đồn Biên phòng đóng ở huyện Kim Sơn Ảnh: TTXVN
Ngày 29-1, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự và phát động Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Nhâm Thìn 2012 tại xã Kim Đông, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

> Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự hội Tịch điền

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trồng cây tại đồn Biên phòng đóng ở huyện Kim Sơn Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trồng cây tại đồn Biên phòng đóng ở huyện Kim Sơn. Ảnh: TTXVN .

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Nhiệt độ Trái Đất nóng lên, biến đổi khí hậu toàn cầu và nước biển dâng đang đe dọa cuộc sống con người trên Trái Đất; để phát triển kinh tế bền vững phải đi đôi với bảo vệ môi trường và điều đó đã trở thành yêu cầu sống còn với mọi quốc gia, nên việc trồng cây, trồng và bảo vệ rừng ngày càng có ý nghĩa chiến lược hết sức quan trọng.

Chủ tịch nước kêu gọi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, mỗi gia đình, mỗi người dân tham gia Tết trồng cây - một việc “tốn kém ít mà lợi ích rất nhiều”.

Theo Vietnam+

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG