Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã Ba Giồng và Nhà thương Giếng nước (huyện Hóc Môn), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo TPHCM đã thành kính dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Sáng 20/5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu TPHCM đã đến dâng hương, dâng hoa Đài Tưởng niệm liệt sĩ tại Nhà thương Giếng nước (nay là Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn) và Khu tưởng niệm Liệt sĩ Ngã Ba Giồng (cùng thuộc huyện Hóc Môn).

Tham gia đoàn còn có Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong; Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng - Tư lệnh Quân khu 7; Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ…

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ảnh 1

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sỹ Nhà thương Giếng nước. Ảnh: Thành ủy TPHCM

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh; các vị lãnh đạo Đảng; các chiến sĩ, đồng bào đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc.

Sau khi cuộc Khởi nghĩa Nam kỳ ngày 23/11/1940, thực dân Pháp và bè lũ tay sai đã lập nhiều trường bắn để giết hại chiến sĩ, đồng bào yêu nước huyện Hóc Môn và các vùng lân cận. Địa danh Khu tưởng niệm Liệt sĩ Ngã Ba Giồng là nơi kẻ thù đã dựng trường bắn để sát hại rất nhiều đồng bào, cán bộ chiến sỹ kiên cường, lỗi lạc của Đảng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ảnh 2

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo TPHCM tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ, chiến sỹ, đồng bào đã ngã xuống trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc

Tại Nhà thương Giếng nước vào ngày 28/8/1941, thực dân Pháp đã sát hại nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương Hà Huy Tập; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ Võ Văn Tần; nguyên Xứ ủy viên, Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn Nguyễn Thị Minh Khai…cùng nhiều cán bộ chiến sĩ cách mạng tiền bối.

Cả hai địa danh thiêng liêng này ngoài quá khứ đau thương còn biểu trưng cho ý chí quật cường, bất khuất, kiên trung và cao cả của nhiều đồng bào, cán bộ chiến sỹ đã ngã xuống trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

MỚI - NÓNG