Chủ tịch nước làm việc với Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Chủ tịch nước Trần Ðại Quang đến thăm và làm việc với Ðảng đoàn, Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Ảnh: TTXVN.
Chủ tịch nước Trần Ðại Quang đến thăm và làm việc với Ðảng đoàn, Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Ảnh: TTXVN.
TP - Ngày 10/7, Chủ tịch nước Trần Ðại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp T.Ư có buổi làm việc với Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước đề nghị Liên đoàn Luật sư Việt Nam tập trung thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020, Ðề án phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế 2010-2020…

Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo Liên đoàn Luật sư Việt Nam quan tâm phát triển đội ngũ luật sư đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, vững vàng về bản lĩnh chính trị, trong sáng về đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý của xã hội, bảo đảm ngày càng có nhiều luật sư am hiểu pháp luật và tập quán thương mại quốc tế. Ðồng thời tăng cường giám sát các hoạt động hành nghề luật sư, hỗ trợ các luật sư hành nghề, đồng thời kịp thời uốn nắn những sai sót của luật sư trong hoạt động hành nghề, kiên quyết xử lý các luật sư vi phạm pháp luật và vi phạm quy tắc đạo đức nghề nghiệp luật sư. “Kiên quyết bảo vệ công lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân. Chỉ có như thế chúng ta với xứng đáng với sự tôn vinh và niềm tin của nhân dân”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.