Chủ tịch Nguyễn Thành Phong: Xây dựng TPHCM thành trung tâm tài chính châu Á

TPO - "Tầm nhìn đến năm 2045, TPHCM trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính của châu Á, phát triển bền vững, có chất lượng cuộc sống cao, GRDP bình quân đầu người khoảng 40.000 USD, là điểm đến hấp dẫn toàn cầu", Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong bày tỏ.

Ngày 15/10 tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, TPHCM đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao trong nhân dân ngày càng phát triển sâu rộng trong cộng đồng. Chất lượng cuộc sống người dân được nâng cao, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho các đối tượng nghèo, gia đình chính sách, có công có nhiều tiến bộ.

Ông Nguyễn Thành Phong cho biết trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, đảng viên được quan tâm thường xuyên trong nhiệm kỳ vừa qua. Tuy nhiên công tác tuyển dụng và bố trí cán bộ của một số địa phương, đơn vị còn sai sót, vi phạm.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong: Xây dựng TPHCM thành trung tâm tài chính châu Á ảnh 1 Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong.
Chủ tịch Nguyễn Thành Phong: Xây dựng TPHCM thành trung tâm tài chính châu Á ảnh 2 Các đại biểu tham dự Đại hội.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng đạt kết quả tương đối toàn diện, có nhiều nét đổi mới, chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát ở một số cấp ủy chưa thường xuyên, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình phát triển kinh tế - xã hội hiện nay.

“Việc thi hành kỷ luật đảng, chính quyền ở một số nơi còn hiện tượng nể nang, né tránh; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý có lúc còn chậm”, ông Nguyễn Thành Phong nêu.

Người đứng đầu chính quyền thành phố cũng cho rằng, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí được chú trọng thực hiện. Đó là việc phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế thông qua công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, quy định.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong: Xây dựng TPHCM thành trung tâm tài chính châu Á ảnh 3 TPHCM chú trọng xây dựng văn hóa, con người thành phố phát triển toàn diện.

Tuy nhiên, theo ông Phong việc phát hiện vụ việc tham nhũng còn ít so với thực tế, đặc biệt là tự phát hiện tham nhũng trong các đơn vị; việc xử lý còn kéo dài, thu hồi tài sản tuy có tiến bộ nhưng tỷ lệ còn thấp; công tác kiểm tra, giám sát nội bộ của một số cấp ủy chưa hiệu quả. "Tình trạng lãng phí trong việc quản lý, sử dụng tài sản, nhà đất công; quản lý đầu tư xây dựng vẫn diễn ra ở nhiều doanh nghiệp nhà nước"- ông Phong nhìn nhận.

Hướng đến GRDP bình quân đầu người 40.000 USD

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ vừa qua, ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh TPHCM rút ra 6 bài học kinh nghiệm. Trong đó, đánh giá, quy hoạch, bố trí đúng cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Mục tiêu sắp tới của TPHCM, theo Chủ tịch UBND TPHCM, đến năm 2025 thành phố sẽ là đô thị thông minh, thành phố dịch vụ, công nghiệp theo hướng hiện đại, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, động lực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

"Tầm nhìn đến năm 2045, TPHCM trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính của Châu Á, phát triển bền vững, có chất lượng cuộc sống cao, GRDP bình quân đầu người khoảng 40.000 USD, là điểm đến hấp dẫn toàn cầu"- ông Phong cho biết.

Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ, "cán bộ là cái gốc của mọi công việc", "muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém", Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM có trách nhiệm lựa chọn cán bộ có đức, có tài, có mối quan hệ gắn bó với Nhân dân, tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức cách mạng, có bản lĩnh chính trị, trí tuệ và năng lực.

TPHCM xử lý kỷ luật 328 đảng viên, 378 công chức, viên chức

Hơn 2 năm qua, TPHCM đã kiểm tra, kết luận và xử lý kỷ luật 328 đảng viên, 378 công chức, viên chức đã vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Bình quân mỗi tháng có 10 đảng viên phải kỷ luật về mặt Đảng, 11 cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật về mặt chính quyền qua việc tiếp thu ý kiến của nhân dân.

MỚI - NÓNG