Đà Nẵng:

Chủ tịch Hiệp hội du lịch bị đề nghị xóa tên đảng viên

Ông Huỳnh Tấn Vinh tại một cuộc họp liên quan đến vấn đề Sơn Trà tại UBND thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Thành
Ông Huỳnh Tấn Vinh tại một cuộc họp liên quan đến vấn đề Sơn Trà tại UBND thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Thành
TPO - Ngày 21/11, tin từ Ban tổ chức Quận ủy Hải Châu (thành phố Đà Nẵng) cho hay, đang tiến hành làm quy trình để xóa tên đảng viên đối với ông Huỳnh Tấn Vinh (Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng). Được biết, quy trình để xóa tên đảng đối với ông Vinh sẽ được hoàn thành trong vài ngày tới.

Lý do ông Huỳnh Tấn Vinh bị đề nghị xóa tên đảng viên là không chuyển hồ sơ đảng viên, bỏ sinh hoạt trong nhiều năm.

Cụ thể, năm 2014 hồ sơ đảng viên của ông Huỳnh Tấn Vinh được chuyển từ Đảng ủy khối Doanh nghiệp về Quận ủy Hải Châu. Tuy nhiên từ đó đến nay, ông Vinh không trình nộp hồ sơ theo quy định và tự ý bỏ sinh hoạt đảng.

Chủ tịch Hiệp hội du lịch bị đề nghị xóa tên đảng viên ảnh 1 Chủ tịch Hiệp hội du lịch Đà Nẵng trong vòng vây báo chí tại một cuộc họp xử lý vụ việc liên quan đến 40 nền móng biệt thự trái phép tại bán đảo Sơn Trà. Ảnh: Nguyễn Thành

Ông Huỳnh Tấn Vinh, là người khá nổi tiếng với những đấu tranh thời gian qua trong việc bảo vệ môi trường, tính đa dạng sinh học tại bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng).  

Trước đó, liên quan vụ việc  40 nền móng biệt thự của khu du lịch Biển Tiên Sa “cày xới” bán đảo Sơn Trà chính ông Vinh đã gửi tâm thư lên Thủ tướng, khẩn thiết đề nghị cho giữ nguyên trạng bán đảo Sơn Trà, bảo tồn sinh cảnh, đa dạng sinh học nơi đây. Tại nhiều hội thảo, ông Vinh cũng là người nhiều lần lên tiếng bảo vệ bán đảo Sơn Trà cho con cháu mai sau.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.