Chủ tịch Bình Định gặp lãnh đạo tập đoàn kinh doanh tại 180 nước

0:00 / 0:00
0:00
Ngày 9/12, tiếp nối chương trình xúc tiến đầu tư tại Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), đoàn công tác tỉnh Bình Định do ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn - có buổi giao lưu, gặp gỡ làm việc với Tập đoàn DMCC.

Đây là Tập đoàn có mặt tại 180 quốc gia với hơn 80.000 nhân viên và đóng góp 10% tổng sản phẩm nội địa (GDP) cho UAE.

Tại buổi làm việc, ông Phạm Anh Tuấn giới thiệu tiềm năng phát triển của tỉnh, cũng như danh mục tài liệu, dự án mà tỉnh ưu tiên mời gọi đầu tư.

Theo Tuấn, khả năng tỉnh Bình Định sẽ đầu tư công suất điện gió, mặt trời đến 20.000 MW. Đây là lĩnh vực Tập đoàn DMCC có thế mạnh và đang quan tâm.

Chủ tịch Bình Định gặp lãnh đạo tập đoàn kinh doanh tại 180 nước ảnh 1

Đoàn công tác tỉnh Bình Định xúc tiến đầu tư với Tập đoàn DMCC.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cũng giới thiệu cho Tập đoàn DMCC về quỹ đất lớn để nghiên cứu triển khai những dự án đô thị, trung tâm thương mại tầm cỡ thế giới.

Đặc biệt, với ưu thế bãi biển đẹp, hoang sơ, tỉnh Bình Định mong muốn mời gọi được những doanh nghiệp quốc tế có tiềm lực tài chính, kinh nghiệm đầu tư để xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế. Trong đó các nhà đầu tư từ UAE là phù hợp nhất.

Ông Marwan Salah - Giám đốc Bán hàng và Phát triển kinh doanh của Tập đoàn DMCC - cho biết, thời gian tới Tập đoàn sẽ sang Việt Nam nghiên cứu cơ hội đầu tư nhiều tỉnh, thành. Với thế mạnh trong lĩnh vực logistic thuộc top đầu thế giới, cùng với nhiều chuyên ngành khác, ông Marwan Salah nhận thấy Tập đoàn có thể hợp tác với Bình Định ở một số lĩnh vực tiềm năng.

Chủ tịch Bình Định gặp lãnh đạo tập đoàn kinh doanh tại 180 nước ảnh 2

Đoàn công tác tỉnh Bình Định trao đổi thông tin với nhiều doanh nghiệp tại UAE.

Gặp gỡ tỷ phú Ahmed Bin Sulayem - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn DMCC, Chủ tịch tỉnh Bình Định mời phái đoàn DMCC đến Bình Định để tham dự Giải đua thuyền máy Nhà nghề quốc tế UIM F1H2O và Aquabike do địa phương đăng cai tổ chức tại Quy Nhơn. Ông Ahmed Bin Sulayem đã nhận lời mời. Đồng thời, cam kết ủng hộ và hỗ trợ cho những nội dung mà hai bên đã bàn bạc, mọi liên lạc, chuẩn bị sẽ do các bộ phận hỗ trợ của hai bên tiếp tục làm việc.

Trước đó, đoàn công tác tỉnh Bình Định cũng có buổi làm việc với Tập đoàn Ghassan Aboud để mời gọi xúc tiến đầu tư. Tại đây, ông Maher Aboud - Tổng Giám đốc Tập đoàn Ghassan Aboud cho biết, sẽ đến Bình Định trong thời gian đến để tìm hiểu thêm nhiều mặt hàng để đưa vào hệ thống bán hàng của tập đoàn.

Sau buổi làm việc, ông Maher Aboud sẵn sàng hợp tác xuất nhập khẩu với các doanh nghiệp tỉnh Bình Định các mặt hàng hoa quả, rau xanh, thủy sản, hàng đông lạnh, phụ tùng ô tô, triển khai vận hành khai thác phát triển du lịch, lưu trú… Hai bên phấn đấu đến năm 2025 sẽ có gian hàng Bình Định tại các trung tâm thương mại của tập đoàn.

MỚI - NÓNG