Chủ quán và nữ tiếp viên quán cà phê - gội đầu 'chiều khách tới bến'

Chiếc ghế dùng để vui vẻ với khách của bà chủ và nhân viên
Chiếc ghế dùng để vui vẻ với khách của bà chủ và nhân viên
Bất ngờ kiểm tra hành chính quán cà phê - gội đầu, công an bắt quả tang nữ tiếp viên đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Trước đó, chủ quán cũng vừa bán dâm cho khách.

Ngày 24/1, Công an H.Châu Thành (Bến Tre) cho biết đang tạm giữ Đ.K.L.T (35 tuổi, ngụ TP.Bến Tre, Bến Tre) và T.T.K.D (37 tuổi, ngụ H.Chợ Gạo, Tiền Giang) để xử lý hành vi bán dâm xảy ra tại một quán cà phê, gội đầu trên địa bàn xã Giao Hòa (H.Châu Thành).

Trước đó, chiều 23/1, cơ quan công an bất ngờ kiểm tra quán cà phê - gội đầu cho T. làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, công an bắt quả tang nữ tiếp viên là D. đang thực hiện hành vi bán dâm. Ngay trước đó, chủ quán là T. cũng vừa bán dâm cho khách.

T. thừa nhận mở quán chủ yếu để bán dâm. Mỗi lần khách đến quán, cả chủ quán và tiếp viên sẽ "gạ tình" khách. Khách có nhu cầu mua dâm sẽ được "phục vụ" tại quán.

Cũng liên quan đến hành vi mua bán dâm, trước đó, chiều 10/12, Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) kiểm tra, bắt quả tang đôi nam nữ đang mua bán dâm bên trong quán cà phê không tên trên đường Nguyễn Thị Thập (phường 10).

Cảnh sát phát hiện nữ tiếp viên 34 tuổi ngụ tỉnh Sóc Trăng đang bán dâm cho khách tại căn phòng bên trong quán cà phê. Nữ tiếp viên này thừa nhận "chiều khách tới bến", với giá 260.000 đồng/lượt. Theo cảnh sát, quán cà phê này do người phụ nữ 38 tuổi ngụ tỉnh Sóc Trăng làm chủ.

Khoảng một tháng nay, quán cà phê này có biểu hiện hoạt động mại dâm trá hình nên cảnh sát kiểm tra và phát hiện vụ việc.

Theo Theo Đời sống&Pháp luật
MỚI - NÓNG