Chủ nhật Đỏ sôi động tại tỉnh miền núi Lai Châu

Các cán bộ công nhân viên đăng ký tham gia hiến máu
Các cán bộ công nhân viên đăng ký tham gia hiến máu
TPO - Sáng 27/12, tại Lai Châu, Công ty Điện Lực Lai Châu, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lai Châu phối hợp cùng báo Tiền Phong tổ chức Tuần lễ hồng EVN – Chủ nhật Đỏ năm 2020. Các cán bộ công nhân viên, tình nguyện viên đã có một ngày sôi động, nhiều ý nghĩa tại chương trình.
Chủ nhật Đỏ sôi động tại tỉnh miền núi Lai Châu ảnh 1

Chương trình có sự tham gia của đồng chí Nguyễn Hữu Mai, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Lai Châu, đồng chí Lò A Pơ và đồng chí Cao Ngọc Lạc, Giám đốc Công ty Điện Lực Lai Châu và hàng trăm cán bộ, công nhân viên, tình nguyện viên hiến máu.

Chủ nhật Đỏ sôi động tại tỉnh miền núi Lai Châu ảnh 2

Bà Lò A Pơ cho hay, chương trình hiến máu tình nguyện tại Lai Châu những năm gần đây đã nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền, doanh nghiệp và đặc biệt là sự ủng hộ của các tình nguyện viên. Đây là năm đầu tiên Lai Châu tổ chức Chủ nhật Đỏ lồng ghép với Tuần lễ hồng EVN do Công ty điện lực Lai Châu tổ chức. Năm nay tỉnh đã đạt trên hơn 2.000 đơn vị máu, năm 2020 sẽ quyết tâm đạt lượng máu 4.500 đơn vị máu được giao

Chủ nhật Đỏ sôi động tại tỉnh miền núi Lai Châu ảnh 3

Tại buổi lễ, đồng chí Hồ Sỹ Lực, Phụ trách Ban Bạn đọc và công tác xã hội báo Tiền Phong đã nêu lại quá trình hình thành và ý nghĩa của chương trình Chủ nhật Đỏ. "Ý nghĩa lớn nhất của chương trình là góp phần quyết định vào việc giải quyết tình trạng thiếu máu vào dịp Tết, khi tai nạn thương tích tăng cao nhưng tình nguyện viên hiến máu đã nghỉ Tết", đồng chí Hồ Sỹ Lực nói

Chủ nhật Đỏ sôi động tại tỉnh miền núi Lai Châu ảnh 4

Buổi tham gia hiến máu thu hút được nhiều cán bộ công nhân viên của Công ty Điện lực Lai Châu và các cán bộ, đoành viên khối doanh nghiệp tỉnh Lai Châu.

Chủ nhật Đỏ sôi động tại tỉnh miền núi Lai Châu ảnh 5

Nhiều cán bộ, kỹ sư ngành điện đã nhiệt tình tham gia hiến máu

Chủ nhật Đỏ sôi động tại tỉnh miền núi Lai Châu ảnh 6

Trong ảnh là ông Nguyễn Văn Biên - Giám đốc Điện lực Thành phố Lai Châu tham gia hiến máu

Chủ nhật Đỏ sôi động tại tỉnh miền núi Lai Châu ảnh 7

 Đoàn viên thanh niên luôn là lực lượng hiến máu đông nhất

Chủ nhật Đỏ sôi động tại tỉnh miền núi Lai Châu ảnh 8

Kỹ sư trực vận hành lưới điện Vương Thị Thu Hà  (áo vàng) đến từ điện lực huyện Phong Thổ, cách điểm hiến máu 40 km. Đây là lần thứ 4 chị Hà tham gia hiến máu 

Chủ nhật Đỏ sôi động tại tỉnh miền núi Lai Châu ảnh 9

Lai Châu là đơn vị đầu tiên tổ chức chủ nhật đỏ năm 2020 ở khu vực miền núi phía Bắc 

Chủ nhật Đỏ sôi động tại tỉnh miền núi Lai Châu ảnh 10

Tại buổi lễ, ban tổ chức trao tặng biểu tượng của chương trình Chủ nhật Đỏ cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong chương trình hiến máu tại Lai Châu.

Chủ nhật Đỏ sôi động tại tỉnh miền núi Lai Châu ảnh 11
 
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.