Chủ nhà Indonesia 'ôm vàng', Pencak silat Việt Nam mòn mỏi đợi

Chủ nhà Indonesia 'ôm vàng', Pencak silat Việt Nam mòn mỏi đợi
TPO - Chủ nhà Indonesia giành trọn 8 HCV ở cả 8 trận chung kết môn Pencak silat đã tổ chức, đặt ra nghi vấn về tính công bằng của môn thi đấu này tại ASIAD 2018.

Hôm qua, đoàn TTVN đoạt 3 HCB ở môn Pencak silat, sau khi thua chủ nhà Indonesia ở cả 3 nội dung chung kết. Ở nội dung đối kháng duy nhất, võ sỹ Đinh Ngọc Toàn chạm trán VĐV nước chủ nhà Pratama Iqbal Candra ở chung kết hạng cân 60- 65 kg nam. 

 Võ sĩ Việt Nam nhập cuộc tốt và dẫn điểm đổi thủ sau 2 hiệp đấu đầu tiên. Tuy nhiên, sang hiệp đấu thứ 3, võ sĩ nước chủ nhà liên tiếp được cộng điểm. Chung cuộc, Ngọc Toàn thua ngược đối thủ với tỉ số 1-4 và ngậm ngùi nhận HCB.

Hai tấm HCB còn lại đoàn TTVN giành được ở nội dung biểu diễn. Lê Hồng Quân và Trần Đức Danh đạt tổng điểm 562 ở nội dung biểu diễn đôi nam, giành HCB. HCV thuộc về đôi chủ nhà Indonesia với 580 điểm. Ở nội dung biểu diễn đồng đội nam, ba VĐV Vũ Tiến Dũng, Nguyễn Xuân Thanh và Lưu Văn Nam đạt được tổng điểm 450 điểm, kém 15 điểm so với các VĐV nước chủ nhà (giành HCV).

Tại ASIAD 2018, tổng cộng có 16 bộ huy chương được trao ở môn pencak silat. Có 8 bộ huy chương đã trao, chủ nhà Indonesia ôm cả 8 HCV với 3 nội dung biểu diễn và 5 nội dung đối kháng. Còn 8 bộ ở ngày thi đấu 29/8, trong đó 3 nội dung biểu diễn tiếp tục khó thoát khỏi tay Indonesia. Năm trận đối kháng còn lại, 3 trận có VĐV Indonesia tham gia, 2 trận còn lại Việt Nam và Malaysia tranh nhau.

Cách đây 2 ngày, nhà vô địch pencak silat thế giới Nguyễn Duy Tuyến bật khóc tức tưởi, sau khi thua võ sĩ chủ nhà Pamungkas Aji Bangkit tại bán kết hạng cân 85-90 kg, người giành HCV sau đó: "Có nhiều tình huống tôi đánh trúng giáp đối thủ mà không có điểm, trong khi võ sĩ nước chủ nhà ra đòn không trúng nhưng điểm trên bảng điện tử vẫn nhảy”.

Còn hôm qua, võ sỹ người Malaysia Mohd Jamari thậm chí còn cởi giáp bỏ cuộc giữa chừng ở trận chung kết hạng cân 70 kg nam vì cho rằng trọng tài thiên vị trắng trợn VĐV Indonesia.

Với những gì đang diễn ra, lo ngại về vấn nạn xử ép, về tính công bằng của giải đấu đang thực sự hiện hữu tại ASIAd 2018.

MỚI - NÓNG