Chủ động chọn phần việc phù hợp

Chủ động chọn phần việc phù hợp
TP - Ngày 11/2, tại Nam Định, Đoàn công tác T.Ư Đoàn do Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh dẫn đầu đã làm việc và kiểm tra thực tế công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại một số địa phương.

Năm Thanh niên tình nguyện là dịp thu hút ĐVTN vào các hoạt động tình nguyện trên cả nước. Anh Nguyễn Đắc Vinh nêu rõ, tổ chức Đoàn cơ sở chủ động nghiên cứu, đăng ký lựa chọn phần việc phù hợp về quy mô, số lượng để thực hiện có hiệu quả, thiết thực và bền vững. 

“Đoàn Thanh niên muốn có uy tín cần chọn những việc xuất phát từ nhu cầu thực tiễn để giải quyết”. Đi thực tế và làm việc tại Huyện Đoàn Hải Hậu, anh Nguyễn Đắc Vinh ghi nhận sự chủ động của huyện Đoàn trong việc đăng ký tham gia xây dựng nông thôn mới với hai nội dung cụ thể là hướng nghiệp dạy nghề, tư vấn việc làm; Xây dựng đời sống văn hóa văn nghệ thể thao cho ĐVTN nói riêng, nhân dân địa phương nói chung. 

Tính đến năm 2013, có 324/716 chi đoàn của huyện vận động quyên góp, ủng hộ cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT tại các nhà văn hóa xóm và tổ dân phố, mua sắm các dụng cụ thể thao, tổ chức các hoạt động tập luyện, thi đấu. Đến nay, tất cả các xã, thị trấn của Hải Hậu đều thành lập đội thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, mỗi đội có 15-20 đoàn viên. 

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh đã đến thăm cơ sở sản xuất nhựa của anh Nguyễn Ngọc Minh (SN 1984, xã Hải Tây, Hải Hậu). Cơ sở của anh Minh tạo việc làm cho gần 20 lao động địa phương với thu nhập từ 2- 3 triệu đồng/tháng trở lên. Ngoài ra, đoàn công tác còn ghi nhận mô hình “Trồng cây khoai tây sạch không mầm bệnh” do cán bộ nghiên cứu Trung tâm giống cây trồng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định trực tiếp sản xuất.

Cùng ngày, tại Nam Định, trên cơ sở thực tế và trao đổi với cán bộ Đoàn phường, chi đoàn tổ dân phố TP Nam Định, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng chia sẻ những khó khăn việc tổ chức sinh hoạt đoàn, lựa chọn công việc trên địa bàn. Anh Nguyễn Mạnh Dũng cho hay đoàn phường, chi đoàn cơ sở cần tập trung nội dung tham gia giữ gìn an ninh trật tự; bảo vệ môi trường, cảnh quan trên địa bàn.

Phát biểu kết luận, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh đề nghị Tỉnh Đoàn Nam Định cần có sự chuẩn bị cho “Năm thanh niên Tình nguyện” 2014, nên đặt trọng tâm phong trào tại khu vực nông thôn và gắn với chủ đề năm tình nguyện.

MỚI - NÓNG