Chồng mới sắp bị trục xuất khỏi Trung Quốc, Từ Hy Viên nói gì?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phía Từ Hy Viên đã lên tiếng giải thích thông tin DJ Koo sẽ bị trục xuất khỏi Trung Quốc vì không cung cấp được giấy tờ chứng minh không có tiền án tiền sự.

Mới đây, truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) rộ lên thông tin DJ Koo (Koo Jun Hyeop), chồng mới cưới của Từ Hy Viên, sắp bị trục xuất khỏi Trung Quốc vì không thể cung cấp được giấy tờ chứng minh không có tiền án tiền sự theo quy định của pháp luật tại quê vợ.

Chồng mới sắp bị trục xuất khỏi Trung Quốc, Từ Hy Viên nói gì? ảnh 1

Truyền thông Đài Loan rộ tin DJ Koo sẽ bị trục xuất khỏi Trung Quốc vì không chứng minh được không có tiền án tiền sự.

Theo truyền thông Đài Loan, chồng mới của Đại S thường xuyên đến hộp đêm với tư cách một DJ. Do đó, anh bị cảnh sát Hàn Quốc liệt vào danh sách tình nghi sử dụng ma túy. Trong vòng 7 năm qua, anh phải tiến hành xét nghiệm chất kích thích 3 lần và kết quả đều âm tính. Đây được cho là lý do chính khiến nhà sản xuất âm nhạc 53 tuổi chưa xin được giấy xác nhận không phạm tội.

Có thông tin, DJ Koo đã xin gia hạn lưu trú tại Đài Loan (Trung Quốc), trong thời gian chờ sẽ bổ sung đủ các giấy tờ cần thiết, nhưng chưa rõ có được cấp lại visa không.

Trước đó, nhiều nguồn tin khẳng định Đại S sẽ không đến Hàn Quốc sinh sống. Nếu lần này DJ Koo bị trục xuất trở lại Hàn Quốc, đồng nghĩa cặp đôi sẽ phải xa nhau dù chỉ mới kết hôn chưa lâu.

Thông tin này lập tức thu hút sự quan tâm từ đông đảo dân mạng Trung Quốc. Đa số đều tò mò về chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với DJ Koo và Từ Hy Viên: “Tôi như đang xem một bộ phim truyền hình dài tập”, “Không hiểu sao tôi thấy chuyện của họ thật buồn cười”, “Còn kịch tính hơn một bộ phim”, “Họ có thể so sánh với gia đình Kardashian ở Mỹ. Họ nên suy nghĩ đến việc quay một show truyền hình thực tế”…

Đáp lại ồn ào trên mạng xã hội, văn phòng làm việc của Từ Hy Viên đã đăng một tuyên bố trên tài khoản Weibo làm rõ tin đồn.

Chồng mới sắp bị trục xuất khỏi Trung Quốc, Từ Hy Viên nói gì? ảnh 2

Phía Từ Hy Viên đã lên tiếng làm rõ tin đồn DJ Koo bị trục xuất.

Theo đó, phía Đại S xác nhận DJ Koo không có giấy tờ chứng minh không có tiền án tiền sự là thật, nhưng không phải do đời tư của anh thiếu trong sạch, mà từ đầu cả anh và Đại S đều nghĩ chỉ cần hai người đăng ký kết hôn là có thể xin giấy phép cư trú tại Đài Loan nên không chuẩn bị giấy xác nhận không có tiền án tiền sự.

Tuyên bố nhấn mạnh, hiện tại DJ Koo đã bổ sung giấy tờ còn thiếu, chỉ chờ xác nhận của nhà chức trách là có thể gia hạn visa. Điều này đồng nghĩa, chồng mới của Từ Hy Viên chưa từng có tiền án tiền sự trước đây.

Phía đại S cho biết thêm, trước khi sang Đài Loan, DJ Koo đã có kế hoạch biểu diễn ở New York (Mỹ) từ lâu, dự kiến vào giữa tháng 5 tới. Sau khi hoàn thành các thủ tục đăng ký kết hôn, ngôi sao người Hàn Quốc sẽ rời Đài Loan sang New York theo đúng lịch trình, không liên quan gì đến giấy xác nhận không có tiền án tiền sự. Sau khi hoàn thành công việc, DJ Koo sẽ trở lại Đài Loan.

Chồng mới sắp bị trục xuất khỏi Trung Quốc, Từ Hy Viên nói gì? ảnh 3

DJ Koo rời Đài Loan vì lý do công việc.

Được biết, visa Đài Loan của DJ Koo có thời hạn 60 ngày. Anh đến Đài Loan vào 9/3, nên thời gian lưu trú tại quê vợ sẽ hết hạn vào ngày 8/5. Nếu không cung cấp được giấy xác nhận không có tiền án, anh phải rời Trung Quốc trước thời hạn trên.

Theo Sohu, Đại S và DJ Koo đã ký thỏa thuận tiền hôn nhân liên quan đến tài sản. Trong đó quy định, tài sản trước hôn nhân của nữ diễn viên “Vườn sao băng” sẽ thuộc về hai con cô, không liên quan đến DJ Koo. Do đó, DJ Koo phải tự kiếm tiền nuôi gia đình.

Ban đầu, anh dự định làm DJ lâu dài trong một hộp đêm ở Đài Loan để được ở cạnh vợ. Tuy nhiên, do dịch bệnh COVID-19 tái bùng phát, Trung Quốc ban hành lệnh phong tỏa khiến kế hoạch của anh thất bại.

Chồng mới sắp bị trục xuất khỏi Trung Quốc, Từ Hy Viên nói gì? ảnh 4

DJ Koo và Từ Hy Viên đã ký thỏa thuận tiền hôn nhân.

Theo Sohu
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.