Chồng lãnh án chung thân vì bắn chết người tình của vợ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Vợ công khai qua lại với người tình khi chưa ly hôn. Bực tức, Nhân mua 1 khẩu súng rồi bắn chết tình địch.

Ngày 23/11, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hoàng Ngọc Nhân (38 tuổi, ngụ thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar) về 2 tội giết người và mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng, Nhân và bà Đinh Thị Ly (42 tuổi) là vợ chồng. Đến năm 2022, Nhân biết vợ mình có mối quan hệ tình cảm với anh Nguyễn H. (38 tuổi, huyện Cư M’gar). Dù chồng đã nhiều lần khuyên ngăn nhưng bà Ly không nghe mà còn bỏ ra thuê nhà trọ tại xã Ea Kpam (huyện Cư M’gar).

Chồng lãnh án chung thân vì bắn chết người tình của vợ ảnh 1

Bị cáo Nhân tại phiên tòa xét xử sơ thẩm

Bực tức vì chưa ly hôn nhưng vợ đã công khai chuyện tình cảm với anh H. trên mạng xã hội. Cuối năm 2022, Nhân lên mạng đặt mua một khẩu súng cùng sáu viên đạn. Đến khoảng 20h ngày 20/5/2023, Nhân gặp anh H. tại thôn 8 (xã Ea Kpam). Tại đây, Nhân đã bắn một phát trúng vào ngực anh H. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi bắn chết người tình của vợ, Nhân điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường. Đến trưa ngày 21/5/2023, Nhân đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ vào các tình tiết của vụ án, HĐXX cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Ngọc Nhân tù chung thân về tội giết người; 4 năm tù giam về tội mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Nhân là chung thân.

MỚI - NÓNG