Chồng giết vợ cũ ở Yên Bái vì không cho liên lạc với con trai

Nghi phạm Nguyễn Hải Long tại cơ quan Công an.
Nghi phạm Nguyễn Hải Long tại cơ quan Công an.
TPO - Tại cơ quan Công an, nghi phạm Nguyễn Hải Long khai vì vợ cũ không cho liên lạc với con trai nên đã cổ rồi dùng thớt đập vào đầu vợ cũ khiến chị Quyên tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an TP Yên Bái (Yên Bái) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hải Long (48 tuổi, ở đường Chu Văn An, phường Kim Tân, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) về tội giết người.

Trước đó, hồi 15h10 ngày 28/10, Công an phường Yên Ninh, TP Yên Bái nhận được tin báo về cái chết bất thường của chị Nguyễn Thị Quyên.

Trong quá trình điều tra thì Nguyễn Hải Long đến Công an thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái đầu thú. Bước đầu cơ quan chức năng xác định, Long và Nguyễn Thị Quyên có hộ khẩu thường trú tại tổ 9, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái) đăng ký kết hôn từ năm 1995.

Đến năm 2017, họ ly hôn. Sau khi có phán quyết của tòa, chị Quyên sống cùng con trai thứ hai là Nguyễn Phú Vinh (SN 2011, tại tổ 9, phường Yên Ninh) còn Long sinh sống và làm việc tại tỉnh Lào Cai.

Đến khoảng 12h ngày 26/10, Long từ TP Lào Cai về thăm con trai và ở lại căn nhà là tài sản chung giữa hai vợ chồng còn chị Quyên đi vắng đến tối 27/10 mới trở về nhà.

Đến khoảng 7h30 sáng ngày 28/10, sau khi đưa cháu Vinh đi học, chị Quyên về dọn dẹp nhà cửa. Trong quá trình này, giữa Long và chị Quyên xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau vì Long cho rằng chị Quyên không cho cháu Vinh nhận và liên lạc với bố.

Quá trình tranh cãi, do bực tức, Long đã xông tới đánh chị Quyên. Khi nạn nhân chống cự thì Long tiếp tục bóp cổ rồi dùng thớt đập vào đầu vợ cũ khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Long điều khiển xe máy về nhà bố mẹ đẻ tại thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn, kể lại việc rồi đến Công an thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái tự thú.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.