Chồng dồn vợ vào nhà tắm vung nhiều nhát dao truy sát

Truy sát vợ đến cùng, Nguyễn Bá Lực bị tuyên án tù chung thân. Ảnh: Tân Châu.
Truy sát vợ đến cùng, Nguyễn Bá Lực bị tuyên án tù chung thân. Ảnh: Tân Châu.
TPO - Chỉ vì nghi ngờ vợ ngoại tình, gã chồng ghen tuông vô cớ rồi vung dao truy sát người vợ đến cùng.

Hôm nay (13/1), TAND TP.HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bá Lực, 28 tuổi, ngụ huyên Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, tù chung thân với tội danh “Giết người”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Bá Lực và vợ cùng sống ở Tiền Giang và có một con chung. Ngày 15/2/2015, Lực chở vợ con lên nhà chị ruột ở quận Bình Tân, TP.HCM chơi.

Tối cùng ngày, vợ Lực dẫn con đi chơi cùng gia đình, còn Lực uống rượu với một số người bạn. 23 giờ cùng ngày thì vợ Lực dẫn con về ngủ, riêng Lực vẫn tiếp tục uống rượu đến khoảng 2 giờ sáng thì vào phòng ngủ.

Do nghi ngờ vợ ngoại tình, nên giữa Lực và vợ phát sinh mâu thuẫn. Vợ Lực tỏ thái độ thách thức nên Lực tức giận, dùng dao tự chế đòi đâm vợ.

Thấy vậy, vợ Lực bỏ chạy thì bị Lực đâm một nhát trúng lưng, vợ Lực tiếp tục bỏ chạy vào nhà tắm, Lực đuổi theo vợ, khi đến nhà tắm, mặt đối mặt vợ, Lực đâm vào người vợ nhiều nhát khiến vợ Lực ngã gục xuống.

Chưa dừng lại, Lực chạy vào nhà bếp lấy 3 con dao, rồi chạy vào nhà tắm đâm tiếp vợ một nhát, rồi Lực tự đâm vào người mình.

Người thân trong nhà phá cửa nhà tắm, đưa vợ Lực và Lực đi cấp cứu. Tuy nhiên vợ Lực đã tử vong, còn Lực xuất viện ngày 17/2/2015 và bị công an bắt giữ.

MỚI - NÓNG