Chống đầu cơ vé, ép khách dịp Tết

Chống đầu cơ vé, ép khách dịp Tết
TP - Ngày 18/11, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) có công điện đôn đốc công tác chuẩn bị phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán.

> Trên 40.000 vé tàu Tết được đặt mua
> Nhắn tin, lên mạng đặt chỗ mua vé tàu Tết

Trong đó, Bộ GTVT chỉ đạo chống nạn đầu cơ, buôn bán vé và kiểm soát giá cước trên phương tiện đúng quy định, tránh tăng giá ở mức cao, ép khách.

dsfdsg
Hành khách mua vé tàu. Ảnh minh họa/Người lao động

Ngoài ra, các đơn vị cần thành lập bộ phận chuyên trách chỉ đạo và thực hiện các công việc: Tăng tải để đáp ứng nhu cầu tăng đột xuất; bố trí người đủ lái, phục vụ trên các loại phương tiện; chỉnh trang nhà ga, bến tàu; hạn chế việc ảnh hưởng của các công trường giao thông đang thi công đến việc đi lại; phối hợp chống buôn lậu, vi phạm an toàn giao thông.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.