Chồng cũ phá đám cưới của Britney Spears với hôn phu kém 13 tuổi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Jason Alexander, người chồng đầu tiên của Britney Spears, đã cố gắng phá đám cưới của “Công chúa nhạc Pop” và tình trẻ kém 13 tuổi Sam Asghari.

Theo truyền thông quốc tế, Britney Spears và Sam Asghari đã tổ chức đám cưới riêng tư tại nhà riêng của “Công chúa nhạc Pop” ở thành phố Thousand Oaks, California, Mỹ, vào tối thứ Năm (9/6, giờ địa phương).

Tuy nhiên, một tình huống không hay đã xảy ra ngay trước thềm buổi lễ. Theo đó, Jason Alexander, chồng cũ 55 giờ của Britney, đã đột nhập vào nơi tổ chức hôn lễ với mục đích phá rối. Alexander thậm chí đã công khai toàn bộ quá trình đó trên sóng livestream.

Chồng cũ phá đám cưới của Britney Spears với hôn phu kém 13 tuổi ảnh 1

Jason Alexander livestream quá trình đột nhập nhà Britney để phá đám cưới của cô.

Vài giờ trước khi hôn lễ diễn ra, người đàn ông sinh năm 1981 băng qua rừng bằng đường mòn, tiếp cận nhà của vợ cũ từ phía sau rồi chui hàng rào vào bên trong. Alexander đã đi lên tầng hai của ngôi nhà và vào trong rạp được dựng để tổ chức đám cưới.

Khi bị đội an ninh bắt gặp, Alexander tuyên bố chính Britney đã mời anh đến sự kiện. “Cô ấy là người vợ đầu tiên và duy nhất của tôi. Tôi là người chồng đầu tiên của cô ấy. Tôi đến đây để phá đám cưới”, người đàn ông nói trên sóng livestream.

Tuy nhiên, kế hoạch của Alexander không thành công. Anh nhanh chóng bị lực lượng an ninh trang bị vũ khí khống chế. Cảnh sát quận Ventura cũng có mặt tại hiện trường và áp giải Alexander về đồn.

Chồng cũ phá đám cưới của Britney Spears với hôn phu kém 13 tuổi ảnh 2

Jason Alexander bị nhân viên an ninh khống chế.

Chồng cũ phá đám cưới của Britney Spears với hôn phu kém 13 tuổi ảnh 3

Chồng cũ 55 giờ của Britney Spears sau đó bị áp giải về đồn cảnh sát.

Trung sĩ Cyrus Zadeh, đại diện Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Ventura, xác nhận thông tin trên với Variety. Trung sĩ Zadeh cho biết, cảnh sát đã được điều động đến nhà của Britney để điều tra trình báo có kẻ xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Sau khi kiểm tra hồ sơ, cảnh sát phát hiện Alexander bị cấm rời khỏi nơi cư trú và đang bị quản thúc. Hiện, vụ việc vẫn trong quá trình điều tra.

Sau khi Alexander bị tạm giữ, luật sư của Britney, ông Mathew Rosengart, nhấn mạnh với Page Six rằng, đang hợp tác chặt chẽ với cơ quan thực thi pháp luật để đảm bảo Alexander bị truy tố ở mức phạt tối đa.

Jason Alexander được biết đến là bạn thời thơ ấu của giọng ca “Toxic”. Hai người từng có cuộc hôn nhân chóng vánh, chỉ tồn tại trong 55 giờ, vào tháng 1/2004.

Chồng cũ phá đám cưới của Britney Spears với hôn phu kém 13 tuổi ảnh 4

Cuộc hôn nhân giữa Britney và Jason chỉ kéo dài 55 giờ.

Ngày 13/12/2021, Alexander bị bắt ở Tennessee vì theo dõi bất hợp pháp một phụ nữ không rõ danh tính. Alexander đã nhận tội vào ngày 4/1 và bị kết án gần một năm quản chế. Cùng tháng 1, Alexander công khai hành vi rình rập bên ngoài nhà của mẹ Britney, bà Lynne Spears, ở Kentwood, tiểu bang Louisiana, bằng việc đăng hai video và ảnh chụp lên Instagram.

Về đám cưới riêng tư của Britney và Sam, có thông tin, cặp đôi chỉ mời khoảng 50 người bạn thân thiết như các vũ công trong ca khúc “Piece of Me” của nữ ca sĩ 8x, Madonna, Paris Hilton và Donatella Versace – người may váy cưới cho Britney... Ngoài ra, lễ cưới không thể thiếu sự góp mặt của các thành viên trong gia đình. Anh trai của Britney, Bryan Spears, cũng được mời. Tuy nhiên, cha mẹ và em gái cô, Jamie Lynn Spears, bị giọng ca “Toxic” bỏ qua.

Chồng cũ phá đám cưới của Britney Spears với hôn phu kém 13 tuổi ảnh 5

Britney Spears được nhìn thấy trước thời khắc trọng đại của cuộc đời.

Chồng cũ phá đám cưới của Britney Spears với hôn phu kém 13 tuổi ảnh 6

Công tác chuẩn bị được gấp rút diễn ra vài giờ trước đám cưới.

Chồng cũ phá đám cưới của Britney Spears với hôn phu kém 13 tuổi ảnh 7

Rạp cưới được dựng trong khuôn viên biệt thự riêng của Britney.

Theo Daily Mail, Page Six
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.