Quảng Nam:

Cho phép bán 60 tấn cyanua giả của 2 Cty vàng

Một góc kho chứa của Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu - Ảnh: Thanh Niên.
Một góc kho chứa của Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu - Ảnh: Thanh Niên.
TP - Ngày 28/3, tại buổi họp báo định kỳ, ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: Kết quả kiểm định 60 tấn cyanua của 2 Cty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu và Cty TNHH vàng Phước Sơn bị đối tác Trung Quốc lừa nhập về thành phần không có chất cyanua mà chỉ là bột đá.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức họp xử lý 60 tấn cyanua giả nói trên và đã chấp thuận cho gia hạn thêm 2 tháng (từ ngày 24/3 đến 24/5) để 2 đơn vị tìm kiếm đối tác bán, cho hoặc tặng 60 tấn bột đá này đúng mục đích. 

Nếu hết thời gian 2 tháng 2 Cty không bán, cho hoặc tặng được 60 tấn bột đá nói trên thì phải ký hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý chất thải rắn theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG