Chờ đón khách đến đông hơn nữa, cơ sở kinh doanh ven biển Đà Nẵng hối hả sửa sang

TPO - Ông Cao Trí Dũng - Chủ tịch Hiệp hội du lịch Đà Nẵng đánh giá lượng khách tới Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương vừa qua là tín hiệu tích cực, cũng là bước tạo đà cho mùa cao điểm du lịch sắp tới.
Chờ đón khách đến đông hơn nữa, cơ sở kinh doanh ven biển Đà Nẵng hối hả sửa sang ảnh 1

Một khách sạn trên đường Võ Nguyên Giáp (quận Sơn Trà) đang sửa sang lại phần mặt tiền. Hầu hết du khách khi tới Đà Nẵng đều ưu tiên chọn lưu trú tại những khách sạn ở tuyến đường ven biển.

Chờ đón khách đến đông hơn nữa, cơ sở kinh doanh ven biển Đà Nẵng hối hả sửa sang ảnh 2

Sau hai năm tê liệt vì dịch COVID-19, không có khách lưu trú, nhiều cơ sở bỏ hoang nên tòa nhà xuống cấp. Lần đón khách trở lại "lịch sử" này, các khách sạn, nhà hàng đã chú trọng sửa chữa, "khoác áo mới" cho tòa nhà để phục vụ du khách.

Chờ đón khách đến đông hơn nữa, cơ sở kinh doanh ven biển Đà Nẵng hối hả sửa sang ảnh 3

Nhà hàng ven biển đang ngổn ngang sửa chữa.

Chờ đón khách đến đông hơn nữa, cơ sở kinh doanh ven biển Đà Nẵng hối hả sửa sang ảnh 4

Công nhân thi công tại một cửa hàng ven biển quận Ngũ Hành Sơn.

Chờ đón khách đến đông hơn nữa, cơ sở kinh doanh ven biển Đà Nẵng hối hả sửa sang ảnh 5

Đại diện nhà hàng Âu Lạc cho hay nhà hàng cũng phải đóng cửa suốt một thời gian dài vì dịch bệnh. "Giờ du khách đã quay trở lại, du lịch đã "ấm" lên nên chúng tôi sửa sang, dọn dẹp lại nhà hàng cho sạch đẹp, mới mẻ phục vụ du khách. Hy vọng sắp tới du khách sẽ đến Đà Nẵng đông hơn dịp lễ vừa qua nữa", vị này nói.

Chờ đón khách đến đông hơn nữa, cơ sở kinh doanh ven biển Đà Nẵng hối hả sửa sang ảnh 6

Nhà hàng tại Khu phố du lịch An Thượng (quận Ngũ Hành Sơn) đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để đi vào hoạt động. Đây là khu vực tập trung rất đông người nước ngoài đến làm việc, sinh sống, tham quan...

Chờ đón khách đến đông hơn nữa, cơ sở kinh doanh ven biển Đà Nẵng hối hả sửa sang ảnh 7

Thợ cơ khí hàn lại một bức tượng của quán karaoke trên đường Phạm Văn Đồng (quận Sơn Trà).

Chờ đón khách đến đông hơn nữa, cơ sở kinh doanh ven biển Đà Nẵng hối hả sửa sang ảnh 8

Trong dịp nghỉ lễ vừa qua, Đà Nẵng đón gần 79.000 lượt khách. Ông Cao Trí Dũng - Chủ tịch Hiệp hội du lịch Đà Nẵng nhìn nhận lượng khách tới Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương vừa qua là tín hiệu tích cực, cũng là bước tạo đà cho mùa cao điểm du lịch.

Chờ đón khách đến đông hơn nữa, cơ sở kinh doanh ven biển Đà Nẵng hối hả sửa sang ảnh 9

Sở Du lịch cho biết thêm, công suất phòng khối khách sạn 4-5 sao đạt khoảng 50-60%, trong đó khách sạn ven biển khoảng 70-90%. Một số khách sạn kín phòng.

Chờ đón khách đến đông hơn nữa, cơ sở kinh doanh ven biển Đà Nẵng hối hả sửa sang ảnh 10

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng hy vọng dịp lễ 30/4 và 1/5 tới đây, du khách tới Đà Nẵng sẽ đông hơn nữa.

Chờ đón khách đến đông hơn nữa, cơ sở kinh doanh ven biển Đà Nẵng hối hả sửa sang ảnh 11

Từ cuối tháng 3, Hãng hàng không Thai Vietjet và Singapore Airlines đã đưa khách quốc tế tới Đà Nẵng. Mới đây, Hãng hàng không Jetstar Asia mở lại hai chuyến bay vào thứ Ba và Chủ Nhật hàng tuần, kết nối Singapore với thành phố.

Chờ đón khách đến đông hơn nữa, cơ sở kinh doanh ven biển Đà Nẵng hối hả sửa sang ảnh 12

Khu phố du lịch An Thượng (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) cũng đang thi công để đưa vào phục vụ du khách khi dịp lễ tới gần. Để thu hút du khách, sắp tới đây Đà Nẵng có nhiều sự kiện, hoạt động đặc sắc như khai trương mô hình thí điểm Bãi biển đêm Mỹ An kết nối với Phố du lịch An Thượng; Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills tổ chức Lễ hội Mùa Hè - Lễ hội Ẩm thực và Bia B'estival 2022; vũ hội đường phố; âm nhạc đường phố; lễ hội “Tuyệt vời Đà Nẵng 2022”; đường chạy sắc màu…

MỚI - NÓNG