'Chính sách mà đúng thì công tác tư tưởng nhẹ nhàng…'

Phóng viên tác nghiệp tại một kỳ họp Quốc hội. Ảnh: Hồng vĩnh
Phóng viên tác nghiệp tại một kỳ họp Quốc hội. Ảnh: Hồng vĩnh
TP - Ông Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư nói như vậy. Ông cũng nêu rõ, tuyên giáo cả nước cần tiếp tục đổi mới với mục tiêu tăng cường tính thuyết phục, kiên trì; công tác tư tưởng phải đi trước một bước, hợp lòng dân.

> Cần kịp thời phát hiện, xử lý vấn đề xã hội

Phóng viên tác nghiệp tại một kỳ họp Quốc hội. Ảnh: Hồng vĩnh
Phóng viên tác nghiệp tại một kỳ họp Quốc hội. Ảnh: Hồng vĩnh.

Hội nghị Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012 bế mạc tại Đà Nẵng sáng qua, 14–1. Ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư tham dự, chỉ đạo hội nghị.

Qua hai ngày làm việc (13 và 14–1), hội nghị đã nghe dự thảo Báo cáo tổng kết của Ban Tuyên giáo T.Ư, gần 40 báo cáo, tham luận của các bộ, ngành đoàn thể T.Ư, địa phương.

Ông Đinh Thế Huynh đánh giá, công tác tuyên giáo năm 2011 thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo của Đảng, bám sát thực tiễn, phân tích, đánh giá đúng tình hình; giữ vững bản lĩnh; đề cao tính chủ động; quyết tâm trong hành động; đáp ứng yêu cầu về tính thuyết phục… Đây vừa là kết quả, đồng thời cũng là những bài học kinh nghiệm quý trong toàn ngành.

Ông Đinh Thế Huynh cũng chỉ ra nhiều hạn chế, khuyết điểm. Đáng chú ý nhất là chất lượng, hiệu quả học tập chính trị còn thấp ở không ít tổ chức đảng cơ sở; sau kết quả khả quan trong nghiên cứu học tập, việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn nhiều lúng túng…

“Nói về tấm gương cần – kiệm – liêm – chính của Bác, nhưng một số cán bộ cứ hở ra là tranh thủ xà xẻo tiền công quỹ để chi tiêu việc riêng hay những việc không đúng quy định. Như thế, cuộc vận động còn chưa đi vào chiều sâu. Hay vấn đề biên chế, nhiều địa phương kêu thiếu biên chế nhưng thực chất các cán bộ, nhân viên biên chế lại chưa làm việc hết năng lực, vai trò, nhiệm vụ của mình. Thậm chí có người chỉ lên đọc báo, hết giờ hành chính rồi về… Có thêm biên chế mà chất lượng làm việc không tốt thì sẽ không hiệu quả” - ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh.

Theo ông Đinh Thế Huynh, một bất cập cần sớm khắc phục đó là công tác tuyên truyền, tư tưởng nhiều khi còn hay “đi sau”. Ví dụ muốn tiến hành một dự án phải có chính sách đúng, triển khai công tác tư tưởng, vận động quần chúng trước, xem có hợp lòng dân không? Nhưng công tác tư tưởng nhiều khi không được chú trọng triển khai sớm.

“Thường, dân bức xúc, khiếu kiện lúc đó mới kêu anh tuyên giáo xuống thì rất khó. Chính sách mà đúng thì công tác tư tưởng nhẹ nhàng…” – ông Huynh nói.

Trước đó, trong bài phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư, nhấn mạnh 5 nội dung của ngành tuyên giáo năm 2012 trong việc đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên giáo; đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới, hội nhập kinh tế, xã hội.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Đinh Thế Huynh cho rằng, giải pháp hàng đầu là đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chính Minh, đưa cuộc vận động này thành công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, địa phương, đơn vị và của từng người; triển khai nghiên cứu học tập và tổ chức thực hiện đưa nghị quyết Hội nghị T.Ư lần thứ tư (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” vào cuộc sống.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG