Chính phủ mới là hợp pháp

Chính phủ mới là hợp pháp
TP - Ngày 25/9, trong cuộc họp nội các đầu tiên, Thủ tướng Campuchia Hun Sen khẳng định: “Chính phủ này là một chính phủ hợp pháp, được sinh ra từ cuộc bầu cử và do Quốc vương Norodom Sihamoni phê chuẩn. Quốc vương đã ký công nhận chính phủ mới, không cần phải do Tổng thư ký Liên Hợp Quốc hoặc các quốc gia ký kết Hiệp ước Paris cho phép”.

> Chính phủ Campuchia: 9 phó thủ tướng, 27 bộ trưởng
> Ông Heng Samrin làm Chủ tịch Quốc hội Campuchia

Thủ tướng Hun Sen đưa ra lời khẳng định trên, sau khi đảng đối lập Cứu nguy Dân tộc Campuchia tuyên bố không công nhận chính phủ do ông Hun Sen đứng đầu, được thành lập ngày 24/9.

Phương Anh
Theo Xinhua

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG