Chìm phà ở Phillipines, hàng chục người mất tích

Bảo vệ bờ biển Philippines giải cứu người bị chìm phà
Bảo vệ bờ biển Philippines giải cứu người bị chìm phà
Tối qua 13/9, tại miền Trung Philippines đã xảy ra vụ chìm phà chở khách làm hàng chục người mất tích. Nguyên nhân ban đầu gây ra vụ chìm phà được xác định là do thời tiết xấu.

Thông tin từ Chính phủ Philippines cho biết, phà Maharlika II chở 84 người đã bị chìm ở khu vực đảo Layte, miền Trung nước này.

Theo Hội động Quản lý và Giảm thiểu thảm họa Quốc gia Philippines, các tàu chở hàng và tàu tư nhân đi qua khu vực xảy ra tai nạn đã cứu được 55 người. Các thuyền cứu hộ đang gặp phải rất nhiều khó khăn bởi vì sóng lớn tại vùng biển này.

Hiện, nhà chức trách Philippines hy vọng sẽ có thêm nhiều người được cứu sống, khi nhiều tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển và các tàu tư nhân có mặt trong thời điểm xảy ra tai nạn.

Người phát ngôn Marasigan cũng cho biết, chiếc phà gặp nạn được thông báo bị trục trặc ở bánh lái và bị ảnh hưởng bởi mưa lớn khi trận bão Kalmaegi đang tiến gần vào Philippines.

Theo Theo VOV giao thông
MỚI - NÓNG