Chiến sỹ Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 4 hào hứng với Chủ nhật Đỏ

TPO - Sáng 22/12, cùng với hơn 1.000 đoàn viên thanh niên các đơn vị, các cán bộ chiến sỹ Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 4, thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung Bộ (Bộ Công an) đóng quân trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đã hào hứng đến tham gia hưởng ứng, hiến máu tại chương trình Chủ nhật Đỏ.

Thượng uý Nguyễn Văn Thắng,Tổ trưởng Tổ chính trị, Bí thư liên chi đoàn Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 4 cho biết: Hưởng ứng chương trình Chủ nhật Đỏ, đơn vị đã có hơn 50 tình nguyện viên xung kích tình nguyện hiến máu. Hoạt động hiến máu tình nguyện là một trong những chương trình hoạt động ý nghĩa được các chiến sỹ tham gia hằng năm. Trong hơn 50 chiến sỹ tham gia hiến máu trong chương trình Chủ nhật Đỏ, có nhiều chiến sỹ đã tham ra hiến máu nhiều lần. 

Chiến sỹ Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 4 hào hứng với Chủ nhật Đỏ ảnh 1 Các chiến sỹ Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 4 chuẩn bị cho lễ khai mạc Chủ nhật Đỏ tại Thanh Hoá sáng 22/12.
Chiến sỹ Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 4 hào hứng với Chủ nhật Đỏ ảnh 2 Nhiều đoàn viên, thanh niên ở các đơn vị rất vui khi có lực lượng của Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 4 cùng tham gia ngày Chủ nhật Đỏ. Nhiều chiến sỹ trẻ rất 'xì-tin' trước ống kính phóng viên.
Chiến sỹ Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 4 hào hứng với Chủ nhật Đỏ ảnh 3
Chiến sỹ Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 4 hào hứng với Chủ nhật Đỏ ảnh 4
Chiến sỹ Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 4 hào hứng với Chủ nhật Đỏ ảnh 5 Các chiến sỹ Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 4 làm thủ tục đăng ký tham gia hiến máu trong ngày Chủ nhật Đỏ
Chiến sỹ Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 4 hào hứng với Chủ nhật Đỏ ảnh 6 Nhiều chiến sĩ của Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 4 sau khi hoàn tất việc lấy máu, nhanh chóng trở về đơn vị để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.
Chiến sỹ Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 4 hào hứng với Chủ nhật Đỏ ảnh 7
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.