Chiến sĩ đảo Song Tử Tây cứu 6 ngư dân Philippines

Chiến sĩ trên đảo Song Tử Tây. Ảnh qdnd.vn
Chiến sĩ trên đảo Song Tử Tây. Ảnh qdnd.vn
TPO - Tối ngày 16/1, chiến sĩ đảo Song Tử Tây, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã cứu được 6 ngư dân Philippines trên tàu đánh cá số hiệu Bat 06 – 0252, bị trôi dạt và vỡ tàu.

Phòng Chính trị Vùng 4 Hải quân cho biết, vào lúc 19 giờ 50 phút ngày 16/1, lực lượng tuần tra, canh gác của đảo Song Tử Tây phát hiện một mục tiêu ở hướng 5 độ Bắc, cách đảo 1.000 mét.

Cán bộ chiến sỹ trên đảo đã báo động, sử dụng đèn pha dò tìm, phát hiện một tàu cá đang trôi dạt vào đảo trong điều kiện gió lớn, sóng cao từ 3m đến 4m. Chỉ huy đảo đã báo cáo về sở chỉ huy cấp trên, đồng thời chuẩn bị xuồng và các trang bị cứu hộ.

Đến 20 giờ 10 phút, tàu cá trôi dạt, va đập vào bờ tường kè chắn sóng của đảo ở hướng 10 độ và bị vỡ toàn bộ, người trên tàu bám vào bờ kè. Xuồng cứu hộ của đảo Song Tử Tây đã kịp thời tiếp cận, cứu được toàn bộ 6 người.

Họ khai tên, gồm: Vionioco Phaitan (56 tuổi, thuyền trưởng), Loloygtnu Hilago (39 tuổi), Gregoriang Hang (35 tuổi), Ernanggoivan Nier (47 tuổi), Manne Intoihiarya (37 tuổi) và Baloy Dugan (37 tuổi), đều thường trú tại thị trấn Marige Laec, thành Phố Balanga, Philippines.

Họ đi trên tàu đánh cá số hiệu Bat 06 – 0252, quốc tịch Phi-líp-pin, trọng tải khoảng 10 tấn, xuất bến từ ngày 1/1 để đánh bắt cá trên biển. Ngày 3/1 tàu bị hỏng, mất tín hiệu liên lạc, trôi dạt tự do.    

Đảo Song Tử Tây đã khám sức khỏe, cung cấp thuốc, lương thực thực phẩm, bố trí nơi ăn nghỉ cho 6 ngư dân Philippines và báo cáo cấp trên thông báo cho nước bạn, để bàn giao các ngư dân theo quy định.

MỚI - NÓNG