'Chiến dịch' nhổ lá ngón ở xã nghèo

0:00 / 0:00
0:00
TP - Từ đầu năm đến nay ở xã Măng Ri (huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum) xảy ra 3 vụ tự tử bằng lá ngón. Loại lá này mọc khắp nơi nên địa phương này đang quyết tâm thực hiện “chiến dịch” loại bỏ thứ cây độc dược ra khỏi đời sống người dân.
'Chiến dịch' nhổ lá ngón ở xã nghèo ảnh 1

Căn nhà tạm bợ của chị Y Lem

Ở Măng Ri, cỏ “đứt ruột” (tên gọi khác của lá ngón) mọc đầy rìa đường, bờ nương, từ trên rừng xuống khe suối, lan cả vào các mảnh vườn. Có mảnh đất bạc màu, hoa màu không mọc nổi nhưng lá ngón vẫn sống tốt, nở hoa vàng chóe. Và cũng từ lâu, người dân bản địa dùng lá ngón để chữa bệnh...“buồn đời”.

Chừng một tháng kể từ khi chồng mất, nỗi đau vẫn còn đọng lại sưng húp trên đôi mắt chị Y Lem (34 tuổi). Gia đình chị Lem thuộc hộ nghèo, trong nhà chẳng có gì đáng giá trị ngoài tấm chiếu rách cùng vài cái nồi. Nhà có một ít đất trồng lúa và trồng sâm dây mỗi năm chỉ thu hoạch được vài triệu đồng. Không có xe máy, mỗi lần đi rẫy chị Lem với chồng phải cuốc bộ từ mờ sáng.

'Chiến dịch' nhổ lá ngón ở xã nghèo ảnh 2
Chị Y Lem

Nửa tháng trước, anh A.K. (chồng chị Lem) bỗng nhiên ham uống rượu, bỏ bê việc nhà. Từ những xung đột, cãi vã vợ chồng, anh A.K. lên rừng ăn lá ngón. Sau đó anh tiếp tục về làng uống rượu. Được vài ly, A.K đau bụng quằn quại, mọi người đưa đi cấp cứu nhưng không kịp.

“Buồn lắm. Con gái đang học lớp 8 rồi, nó phải cùng mình làm kiếm tiền mua gạo, nuôi nó chứ. Đăng này nó suốt ngày uống rượu nên mình phải la nó. Vậy mà nó lại làm như thế. Hôm đó nghe tin nó ăn lá ngón mình chạy bộ hơn chục cây số về mà không kịp nữa rồi”, chị Lem nói xong rồi oà khóc.

UBND xã Măng Ri cho biết, từ đầu năm đến nay trên địa bàn đã có 3 vụ tự tử. Cũng bởi vậy mà phong trào nhổ bỏ cây lá ngón được thực hiện ở nhiều nơi và được người dân rất đồng tình ủng hộ, hăng hái tham gia.

Bà Y Ai- Phó chủ tịch UBND xã Măng Ri cho biết, trong các cuộc họp dân luôn tuyên truyền, vận động người dân không ăn lá ngón. Địa phương cũng đã nhiều lần tổ chức người dân nhổ bỏ cây này.

Việc tiêu diệt loài cây này rất khó khăn vì chúng sống rất khoẻ, khi nhổ chỉ cần sót lại gốc, cây vẫn mọc lại như thường. Trước mắt địa phương vẫn tích cực tuyên truyền người dân xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, không được thiếu suy nghĩ, tự tử bằng bất cứ hình thức nào.

MỚI - NÓNG