Chiến đấu cơ Mỹ chặn đường máy bay Nga gần Alaska

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các máy bay chiến đấu của Mỹ đã chặn sáu máy bay Nga hoạt động trong không phận quốc tế gần Alaska, Bộ chỉ huy phòng thủ hàng không vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD) cho biết hôm 14/5.

Theo NORAD, nhóm máy bay Nga gồm máy bay ném bom Tu-95, máy bay chở dầu Il-78 và máy bay chiến đấu Su-35.

NORAD mô tả việc chặn đường là “thường lệ” và cho biết các sự cố kiểu này xảy ra khoảng sáu đến bảy lần mỗi năm trong Khu vực nhận dạng phòng không (ADIZ) Alaska.

"Hoạt động này của Nga trong ADIZ Bắc Mỹ diễn ra thường xuyên và không được coi là mối đe dọa", NORAD nhấn mạnh trong tuyên bố. "NORAD theo dõi và xác định tất cả các máy bay quân sự đi vào ADIZ, thường xuyên theo dõi hoạt động của máy bay và hộ tống chúng ra khỏi ADIZ khi cần thiết."

Theo tuyên bố, các máy bay của Mỹ được điều động tham gia vụ chặn máy bay Nga là chiến đấu cơ F-16 và F-22, máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 và E-3 AWACS.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG