Chia tay MU, Ronaldo nhận thêm án phạt nặng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tuy đã chính thức nói lời chia tay MU nhưng siêu sao Cristiano Ronaldo vẫn phải nhận án phạt treo giò 2 trận cùng khoản tiền phạt 50.000 bảng.

Rạng sáng 23/11 (giờ Việt Nam), trang chủ MU thông báo họ đã chính thức nói lời chia tay Ronaldo. Như vậy, tuyển thủ Bồ Đào Nha sẽ phải tìm kiếm bến đỗ mới sau khi World Cup 2022 hạ màn.

Việc siêu sao 37 tuổi bị chấm dứt hợp đồng trước thời hạn là điều đã được dự báo từ trước bởi cách đây ít ngày, CR7 đã lên tiếng chỉ trích gia đình Glazer, HLV Erik ten Hag và phần lớn cầu thủ “Quỷ đỏ”.

Chia tay MU, Ronaldo nhận thêm án phạt nặng ảnh 1
Ronaldo nhận án phạt nặng vì đập điện thoại của Jacob Harding.

Hôm qua (23/11, giờ địa phương), Ronaldo đã bị LĐBĐ Anh (FA) ban hành án phạt cấm thi đấu 2 tuần. Ngoài ra, tiền đạo sinh năm 1985 sẽ phải nộp phạt khoản tiền lên tới 50.000 bảng.

Nguyên nhân xuất phát từ hành vi nổi nóng của Ronaldo sau trận thua 0-1 của M.U trước Everton tại 31 Premier League 2021/22 diễn ra trên sân Goodison Park vào ngày 9/4/2022.

Cụ thể, khi đi vào đường hầm, Ronaldo đã đập vào tay cậu bé mắc chứng tự kỷ và rối loạn vận động có tên Jacob Harding. Lúc đó, Harding đang giơ điện thoại của mình ra để chụp hình chân sút số 7 bên phía MU. Hành động của CR7 khiến điện thoại của CĐV này bị hỏng.

Sau đó, Ronaldo đã chủ động đưa ra lời xin lỗi với Jacob Harding. Thế nhưng, gia đình cậu bé này vẫn quyết định không bỏ qua cho tuyển thủ Bồ Đào Nha. Theo bà Sarah Kelly - mẹ của Harding, con trai bà đã rất sốc trước hành động của siêu sao hàng đầu thế giới như Ronaldo.

Trải qua thời gian dài điều tra, FA đã khép lại vụ việc bằng án phạt kể trên. Trong trường hợp Ronaldo không tiếp tục chơi bóng tại xứ sở sương mù, án cấm thi đấu 2 trận này sẽ chẳng hề ảnh hưởng tới anh.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.