Chia khó với học sinh vùng lũ

Chia khó với học sinh vùng lũ
TPO - Ngày 20/10, Sở GD&ĐT Thanh Hóa cho biết vừa có công văn kêu gọi các đơn vị, trường học ủng hộ nhân dân vùng lũ.
Chia khó với học sinh vùng lũ ảnh 1
Chia khó với học sinh vùng lũ ảnh 2
Chia khó với học sinh vùng lũ ảnh 3
Chia khó với học sinh vùng lũ ảnh 4

Tập thể cán bộ, giáo viên trường tiểu học Hoàng Hoa Thám (TP Thanh Hóa) trao tặng đồ dùng, sách vở cho học sinh Trường tiểu học Thạch Định (Thạch Thành) sáng 21/10. Ảnh: Hoàng Lam

Cụ thể, ngành GD&ĐT Thanh Hóa kêu gọi tất cả các tổ chức, doanh nghiệp hảo tâm; các đơn vị, trường học, cơ sở giáo dục, toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động, với tấm lòng nhân ái hãy quyên góp hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào bị lũ lụt vượt qua khó khăn. Mỗi cán bộ công chức, viên chức, người lao động hãy dành ít nhất hai ngày lương hoặc hai ngày công lao động để ủng hộ. Hiện nay, cán bộ, nhân viên của cơ quan Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã ủng hộ được 45 triệu đồng.

Bà Dương Thị Thu Hà – Hiệu trưởng Trường tiểu học Hoàng Hoa Thám (TP Thanh Hóa) cho biết: Từ đợt lũ vừa qua, nhiều gia đình học sinh không còn nhà để ở, tài sản mất trắng, nhiều học sinh không còn cặp sách để đến trường, quần áo cũng bị lũ cuốn trôi.

Để chia khó với các em học sinh vùng lũ, nhà trường đã tổ chức kêu gọi phụ huynh học sinh, nhân dân địa phương trên địa bàn chung tay vì học sinh vùng lũ. Số tiền quyên góp được dùng vào việc mua cặp, sách, vở, đồ dùng học tập cùng áo đồng phục tặng cho học sinh Trường tiểu học Thạch Định, xã Thạch Định– nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của huyện Thạch Thành từ trận lũ vừa qua. Trong sáng 21/10, đại diện lãnh đạo, tập thể nhà trường đã trao 195 suất quà cho 195 học sinh của Trường tiểu học Thạch Định và 25 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ngoài Trường tiểu học Hoàng Hoa Thám, hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa còn có nhiều trường học khác đang phát động quyên góp, chung tay vì học sinh vùng lũ.

MỚI - NÓNG