‘Chi viện’ khẩn cấp nước ngọt cho người dân vùng hạn mặn ĐBSCL

‘Chi viện’ khẩn cấp nước ngọt cho người dân vùng hạn mặn ĐBSCL
TPO - Hàng nghìn mét khối nước sạch đã được Hải đoàn 129 (Quân cảng Sài Gòn) và Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) cung cấp cho người dân huyện Chợ Lách và huyện Thạnh Phú (tỉnh Bến Tre) đang quay quắt trong đợt hạn mặn lịch sử…

Ngày 14/3, Đoàn công tác của Hải đoàn 129 (Quân cảng Sài Gòn) đã phối hợp với Ủy ban MTTQ, Chi Cục thủy sản tỉnh Bến Tre và huyện Chợ Lách tổ chức cấp nước sạch cho người dân các địa bàn trọng yếu trước tình hình nước biển xâm thực nặng ở Bến Tre.

Thượng tá Phạm Văn Quý, Phó Chính ủy Hải đoàn 129 cho biết ngay sau khi nhận lệnh của Bộ Tư lệnh Hải quân, Quân cảng Sài Gòn chỉ đạo cho Hải đoàn 129 điều tàu 937 đang thực hiện nhiệm vụ tại TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) khẩn trương nhận 300 m3 nước ngọt và hành quân xuống khu vực ven biển tỉnh Bến Tre.

Vượt qua hơn 70 hải lý đường biển và đường sông, sau gần một ngày, tàu 937 đã cập bến Cái Mơn (Bến Tre) cấp nước cho các hộ dân bị nước biển xâm thực nặng tại huyện Chợ Lách. Các cán bộ chiến sĩ tàu 937 cùng đoàn công tác của Hải đoàn 129 đã triển khai việc cấp nước cho các ghe xuồng, xe bồn của người dân.

‘Chi viện’ khẩn cấp nước ngọt cho người dân vùng hạn mặn ĐBSCL ảnh 1 Tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn gay gắt đang làm hàng nghìn hộ dân ĐBSCL thiếu nước sinh hoạt

Ngoài ra, đoàn công tác của Hải đoàn 129 cùng với chính quyền địa phương đã thị sát tại các khu vực bị hạn hán, nhiễm mặn để phối hợp những phương án hỗ trợ tốt nhất cho bà con trong thời gian tới.

Tính từ Tết Canh Tý đến nay, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn đã hỗ trợ miễn phí 800 thùng nước uống tinh khiết loại 20 lít; 150 bồn nhựa chứa nước loại 1.000 lít, 200 bồn nhựa loại 500 lít cùng nhiều suất quà Tết trị giá hàng trăm triệu đồng để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn.

Trước đó, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã tổ chức vận chuyển nước ngọt từ TPHCM đến xã Phú Khánh, huyện Thạnh Phú (tỉnh Bến Tre) để cung cấp cho bà con đang "khát" nước ngọt vì hạn mặn.

Số nước ngọt 3.000 m3 đã được Sawaco bơm lên sà lan neo tại đường Trần Xuân Soạn (quận 7), sau đó chở đến cầu Rạch Miễu với quãng đường sông khoảng 240km. Nước sau đó được tiếp tục vận chuyển từ cầu Rạch Miễu đến xã Phú Khánh với quãng đường khoảng 70km. 

Khi nước đến xã Phú Khánh sẽ được các xe ba gác chở theo bồn đến bơm lên và đưa về cho người dân sử dụng miễn phí.

‘Chi viện’ khẩn cấp nước ngọt cho người dân vùng hạn mặn ĐBSCL ảnh 2 Nước ngọt từ sà lan được bơm lên bồn chứa đặt trên các xe ba gác để vận chuyển đến những nơi khan hiếm nhất 

Sau khi cứu mặn cho vùng mặn Bến Tre, phía công ty tiếp tục lên kế hoạch chở nước từ TPHCM về Cà Mau để ứng cứu cho bà con nơi đây.

Tỉnh Bến Tre là địa phương chịu ảnh hưởng sớm nhất của nước mặn xâm nhập. Nếu như đợt xâm nhập mặn năm 2016 được xem là đợt mặn kỷ lục, 100 năm mới lặp lại, thì mùa khô năm 2020 đã phá vỡ mọi kỷ lục được xác lập trước đó. Tại Bến Tre, dự kiến hơn 5.000ha lúa vụ 3 sẽ bị mất trắng.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.